Tham vấn ý kiến đeo vòng cổ gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã

Tham vấn ý kiến đeo vòng cổ gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã

Thứ 5, 23/06/2022 | 16:00
0
Vào cuối tháng 6/2022, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn ý kiến hoàn thiện đề án đeo vòng cổ gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã.

Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký văn bản đồng ý để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk tổ chức hội thảo quốc tế “Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk”.

Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Nỗ lực bảo tồn quần thể voi hoang dã lớn nhất Việt Nam tại Đắk Lắk do tổ chức Word Wide Fund for Nature do Thụy Sĩ tài trợ.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2022, với khoảng 39 người tham dự. Nội dung hội thảo nhằm trao đổi, tham vấn các bên liên quan, tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học để đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk được đầy đủ, sát thực và hoàn thiện trước khi cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình hội thảo. Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tham dự hội thảo theo quy định của Nhà nước.

Dân sinh - Tham vấn ý kiến đeo vòng cổ gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã

Một đàn voi rừng đang được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Lắk theo dõi (Ảnh: H.P).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quần thể voi ở Đắk Lắk có khoảng 80-100 con voi rừng, tập trung ở khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn, với diện tích 115.545ha, chủ yếu là rừng khộp. Việc xác định sự di chuyển của voi hoang dã ở Đắk Lắk nhằm cung cấp thông tin cho các nỗ lực bảo vệ và bảo tồn quần thể voi...

Việc tổ chức hội thảo quốc tế “Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk” nhằm tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, tham vấn các bên liên quan, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác bảo tồn voi trong thời gian đến.

Mặt khác, chuyên gia tư vấn tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu, ý kiến của các cơ quan chức năng, nhà khoa học để đề án đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk được đầy đủ, sát thực và hoàn thiện trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết, voi rừng thường xuyên di chuyển nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Việc gắn định vị cho voi rừng có thể xác định sự di chuyển của voi hoang dã nhằm cung cấp thông tin để bảo vệ, bảo tồn quẩn thể voi, cũng như cảnh báo địa phương, người dân biết voi đi qua để giảm thiểu xung đột giữa voi và người.

Khánh Ngọc

Bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ công tác bảo tồn voi ở Đắk Lắk

Thứ 6, 10/12/2021 | 21:00
Theo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, công tác bảo tồn voi ở Đắk Lắk được hỗ trợ thêm nhiều chính sách nhằm hạn chế xung đột giữa voi với người.

Clip:  Voi hoang dã lạc đàn tìm đến nhà dân

Thứ 7, 12/06/2021 | 11:22
Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một con voi hoang dã đi lạc vào nhà một người đàn ông ở miền đông Thái Lan.

Clip: Chạm trán với voi hoang dã, người dẫn đường thể hiện tài chinh phục

Thứ 5, 10/09/2020 | 09:33
Người hướng dẫn đường mòn này vẫn cực kỳ bình tĩnh và bản lĩnh để ngăn chặn một con voi đang hung hăng ở Nam Phi.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.