Như PV báo Người Đưa Tin đã đăng tải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa ra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành về hành vi “Tham ô tài sản”.
Trước đó, ông Lê Văn Thành (SN 1979; nguyên cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội - LĐ-TB-XH, xã Điện Hồng) bị nhiều người dân trong xã Điện Hồng viết thư tố cáo, gửi lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, phản ánh về việc ông Thành làm giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt tiền chế độ chính sách gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
Sau thời gian điều tra, Tổ công tác UBND xã Điện Hồng xác nhận ông Thành đã chiếm đoạt hơn 54 triệu đồng, bao gồm: tiền thắp hương liệt sĩ của 37 gia đình thân nhân liệt sĩ, tiền an dưỡng 2 năm/lần của gia đình có công cách mạng. Tiếp tục mở rộng điều tra, UBND xã còn phát hiện ông Thành còn nhận tiền của các gia đình đang xin xác nhận chế độ gia đình liệt sĩ, có công cách mạng...
"Sau khi nhận chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn, chúng tôi đã tổ chức nhóm điều tra, xác minh sự việc. Qua đó, nắm rõ những sai phạm có hệ thống của anh Lê Văn Thành. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Phòng LĐ-TB-XH thị xã Điện Bàn cũng như UBND thị xã. Không lâu sau đó, UBND thị xã đã mời cơ quan Công an vào cuộc, điều tra sự việc. Bản thân UBND xã Điện Hồng cũng tổ chức cuộc họp cán bộ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc của anh Lê Văn Thành", ông Lê Ngọc Ba (Phó Chủ tịch UBND xã) chia sẻ.
UBND xã Điện Hồng xác minh nhiều sai phạm nghiêm trọng của cán bộ Lê Văn Thành (ảnh nhỏ)
Đã hơn 2 tháng sau khi sự việc vỡ lở, người dân trong khu vực xã Điện Hồng nói riêng và thị xã Điện Bàn nói chung, vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về việc cán bộ xã ngang nhiên giả chữ ký để chiếm đoạt tiền chế độ củ