Mặc dù trong những năm gần đây, Ấn Độ đã nâng cao các tiểu chuẩn an toàn hầm mỏ và cấm lao động trẻ em nhưng các lỗ hổng trong luật pháp liên bang khiến tình trạng lạm dụng lao động trẻ em vẫn diễn ra tràn lan.
Theo đạo luật Lao động trẻ em 1986 của Ấn Độ, trẻ em dưới 14 tuổi bị cấm không được làm việc trong một số ngành công nghiệp "nguy hiểm" như sản xuất pháo hoa, kính hay tại các hầm mỏ, mỏ đá. Tuy nhiên theo thống kê của chính phủ, Ấn Độ có hơn 11 triệu lao động trẻ em dưới 14 tuổi, nhưng con số thực phải lên tới gần 60 triệu.
Dưới đây là hình ảnh của một số trẻ em Ấn Độ lao động trong các mỏ than.
Quế Mai