Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội

Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội

Thứ 7, 19/03/2016 | 07:17
0
Đến hẹn lại lên, tháng Ba về là mùa hoa sưa thi nhau nở rộ. Cả một góc phố trắng xóa những bông hoa sưa nhỏ li ti, từ vỉa hè hay trên những con đường tấp nập.

Hà Nội tháng 3, khi cái rét vẫn còn vương vấn, gió cuối đông thổi vẫn còn khe khẽ lạnh, những cành hoa sưa "yêu điệu" đung đưa theo gió. Nhiều người nhầm tưởng rằng, Hà Nội đang có tuyết trắng. Nhiều người dân cứ mỗi lần đi ngang qua nó, đều đi chậm lại, để thưởng thức cái đẹp cả năm chỉ có 1 lần.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội

Những con phổ nổi tiếng với hoa sưa không thể không nhắc đến vườn hoa Lê-nin, Trúc Bạch, Bách Thảo,...

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 2).

Nhiều người cho biết, hoa sưa mới nở, nếu muốn ngắm hoa sưa đẹp nhất thì hãy để thêm 1, 2 tuần nữa.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 3).

Lúc đó, những bông hoa sưa trắng muốt sẽ phủ trắng cả một góc trời

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 4).

Người Hà Nội nào mà chẳng yêu loài hoa này.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 5).

Nhiều người tranh thủ ngày cuối tuần, đã ra những nơi có chúng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 6).

Hoa sưa không sặc sỡ mầu sắc, nhưng nó như là biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 7).

Nhìn những hình ảnh này, mới thấy thiên nhiên đã ưu ái Hà Nội biết bao.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 8).

Hoa đẹp thế này, liệu có ai mà không thích?

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 9).

Một cây sưa đang ra hoa trên phố Phan Đình Phùng.

Xã hội - Tháng 3, mùa hoa sưa một năm chỉ có 1 lần phủ trắng phố phường Hà Nội (Hình 10).

Hoa sưa đẹp dịu dàng.

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.