Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới

Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 04/09/2018 | 20:47
1
Ngành giáo dục cùng với chính quyền địa phương các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Quan Hóa... tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn để kịp tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Chiều 4/9, trao đổi với PV, ông Mai Xuân Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường Lát cho biết, trong đợt lũ quét và sạt lở đất vừa qua, các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn đều bị thiệt hại rất nặng nề.

Tuy nhiên, ngành sẽ khắc phục khó khăn, cố gắng ngày 5/9 tổ chức gần như đồng loạt khai giảng ở tất cả các trường. Ở xã Tam Chung, tất cả các điểm trường chính và điểm lẻ của các trường đều bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó điểm trường ở bản Pọong thiệt hại nặng nhất. Ngoài ra, điểm trường ở bản Lìn của xã Trung Lý cũng bị nước lũ, bùn đất tràn vào khiến thiết bị dạy học và đồ dùng sinh hoạt, nấu ăn cho học sinh bị hư hỏng hết.

Giáo dục - Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới

Trường tiểu học Trung Lý II bị lũ lụt và sạt lở đất tàn phá.

Theo ông Giang, từ khi xảy ra mưa lũ, đến chiều 3/9, phòng mới thiết lập lại liên lạc với tất cả các trường trên địa bàn. Dù vậy, thời điểm hiện tại, tất cả các trường ở các xã trên địa bàn vẫn đang cô lập vì đường bị lũ cuốn trôi, muốn vào đó thì phải đi bộ. Với phương châm "tại chỗ", phòng đã chỉ đạo Ban giám hiệu các trường phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tự khắc phục khó khăn để tổ chức cho học sinh khai giảng theo đúng kế hoạch đề ra.

Những ngày gần đây, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, công an và lực lượng thanh niên đã cùng với nhà trường bị thiệt hại chạy đua với thời gian tiến hành nạo vét bùn, dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị tốt nhất cho ngày tựu trường.

Giáo dục - Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới (Hình 2).

Ngôi trường bị sập hoàn toàn trước ngày khai giảng năm học mới.

“Khi nước lũ quét qua và đất sạt lở vào thì bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nhà bán trú và khu nhà nấu ăn cho học sinh. Tất cả đồ dùng, sách vở, đồ nấu ăn đều bị cuốn trôi và hư hỏng hết. Để khắc phục được cần phải mất rất nhiều thời gian. Hiện tại, đường chưa thông nên những chỗ thiệt hại nặng chưa thể tiếp nhận được cứu trợ từ bên ngoài”, ông Giang cho hay.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, toàn huyện có 9 xã, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua. Có 105 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hỏng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn bị cô lập do mưa lũ và sạt lở đất. Toàn huyện vẫn đang mất điện, sóng điện thoại mới chỉ được khôi phục lại. Lương thực và xăng dầu của huyện đang dần cạn kiệt.

Giáo dục - Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới (Hình 3).

Bùn đất tràn vào phòng học cao gần tới trần nhà.

Ông Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa cho biết, năm học này, nhà trường có tất cả 315 học sinh. Do phòng học bị lũ cuốn trôi và đất đá vùi lấp nên ngày 5/9, nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng chung với trường THCS tại khuôn viên trường này. Sau đó, trường sẽ liên hệ mượn tạm nhà điều hành của một doanh nghiệp trên địa bàn làm phòng học tạm thời cho các thầy trò.

Giáo dục - Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới (Hình 4).

Bộ đội biên phòng và người dân đưa các nạn nhân ra khỏi vùng lũ.

Ngoài Mường Lát và Quan Sơn, huyện Cẩm Thủy cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng do đợt lũ lụt vừa qua. Mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 11 điểm trường ở các xã Cẩm Sơn, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Tân, Cẩm Phong bị ngập trong nước lũ. Hiện tại, nước cơ bản đã rút hết, nhưng bùn đất vẫn động lại tại các phòng học, nhà ăn và sân trường. Các nhà trường và chính quyền địa phương hiện đang nỗ lực, khẩn trương huy động toàn lực lượng để khắc phục các điểm trường này để kịp tổ chức khai giảng.

Đà Nẵng: Khai giảng không quá 45 phút

Thứ 3, 04/09/2018 | 17:49
Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào 7h15 sáng 5/9, chỉ kéo dài trong 45 phút và học sinh vào học ngay sau đó.

Thanh Hóa: Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ đột tử khi đang đi công tác

Thứ 7, 01/09/2018 | 08:57
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin ông Lê Minh Thông, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ bị đột tử khi đi công tác tại TP.HCM.

Cận cảnh gần 700 ngôi nhà ở Thanh Hóa bị lũ lụt nhấn chìm

Chủ nhật, 22/07/2018 | 20:43
Ngày 21/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, theo thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có gần 700 căn nhà, với gần 2000 nhân khẩu bị lũ nhấn chìm, ngập sâu.

Đắk Nông: Khắc phục khó khăn, đưa điện sang nước bạn Campuchia

Thứ 2, 02/07/2018 | 18:36
Với tổng chiều dài của đường dây cấp điện cho tỉnh Mondulkiri gần 200km, ngành điện đã gặp nhiều khó khăn từ công tác vận hành đến thiên tai, bão gió...
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...