Thầy giáo bị

Thầy giáo bị "tố" 3 tháng lên lớp ít giảng bài, ngồi xem điện thoại: “Giáo viên bọn tôi vất vả, khổ sở lắm"

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 09/05/2019 | 16:54
2
Thầy Trần Ngọc Thành - giáo viên Tiếng Anh bị phụ huynh phản ánh trong 3 tháng lên lớp nhưng thường không giảng bài - khẳng định mình vẫn thực hiện đầy đủ quy trình giảng dạy và học sinh lớp 1, lớp 2 học tiếng Anh "chỉ để cho biết thôi".

Những ngày gần đây, thầy Trần Ngọc Thành, giáo viên bộ môn tiếng Anh trường tiểu học Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị phụ huynh học sinh phản ánh trong suốt 3 tháng lên lớp thường không giảng bài mà chỉ chơi điện thoại.

Thầy Thành cho biết: “Giáo viên bọn tôi vất vả lắm, khổ sở lắm. Ở nông thôn như tôi lương không được 5,5 triệu đồng đâu. Trong giảng dạy thì phải theo quy trình, tôi vẫn đầy đủ cả. Bọn tôi dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 thì dạy cho học sinh nó biết thôi, một buổi học chỉ một từ, dăm ba từ hay một câu để cho hắn (học sinh - PV) đọc, hắn nói thôi. Chẳng qua có một vài buổi thôi. Những cái chuyện đó hắn chả đáng cái gì cả đâu”.

Giáo viên tiếng Anh này cũng cho hay, sau khi sự việc xảy ra, thầy đã viết bản tường trình nhận khuyết điểm và hứa với nhà trường sẽ thay đổi cách dạy học.

Giáo dục - Thầy giáo bị 'tố' 3 tháng lên lớp ít giảng bài, ngồi xem điện thoại: “Giáo viên bọn tôi vất vả, khổ sở lắm'

Trường tiểu học Thành Lộc nơi thầy Trần Ngọc Thành công tác.

“Tôi nói với ông, tôi là giáo viên nhưng hơi khác, hay nổi bật lắm. Cái việc đúng hay sai thì đã làm bản tường trình và tất tần tật cả rồi”, thầy Thành cho biết.

Trong quá trình trao đổi với PV, thầy Trần Ngọc Thành “khoe” mình có nhiều bạn bè làm báo và quen nhiều người trong báo giới ở trung ương và địa phương.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại khối 1,2 và 3, trường tiểu học Thành Lộc phản ánh, từ tháng 2 – 4/2019, mỗi khi có giờ tiếng Anh của thầy Thành thì thầy giáo này thường không giảng bài, chỉ viết tựa đề lên bảng và ngồi chơi điện thoại.

Khi có lãnh đạo nhà trường, tổ bộ môn đi qua kiểm tra thì thầy Thành hỏi “các em làm bài xong chưa” để đối phó.

Bà Hoàng Thị Luận, Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Lộc cho biết, cuối học kỳ I (năm học 2018 -2019) khi nhận được thông tin phụ huynh phản ánh thầy Thành không giảng bài, nhà trường đã yêu cầu thầy Thành viết tường trình, kiểm điểm.

Giáo dục - Thầy giáo bị 'tố' 3 tháng lên lớp ít giảng bài, ngồi xem điện thoại: “Giáo viên bọn tôi vất vả, khổ sở lắm' (Hình 2).

Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Lộc trao đổi với PV Người Đưa Tin liên quan đến vụ việc.

Thầy Thành thừa nhận là “có lơ là trong giảng dạy và hứa sẽ khắc phục”. Hiện tại “thầy Thành đã có chuyển biến và chuyển biến tốt”. Cũng theo cô Luận, không phải giáo viên này bỏ dạy, bỏ tiết mà khi lên lớp có một số tiết do đi xa (20km), bố bị ốm và đau đầu nên thầy không giảng bài (!?)

Trước khi chuyển về trường (năm 2018), cô Luận đã nghe thông tin ở các trường trước đây thầy Thành cũng có biểu hiện không giảng bài, nhưng trong hồ sơ cán bộ thì không thấy ghi.

Sáng 9/5, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn vào cuộc kiểm tra thông tin phản ánh thầy giáo Trần Ngọc Thành lên lớp nhưng không giảng bài suốt nhiều tháng.

“Nếu đúng như phản ánh thì thầy giáo này đã không đảm bảo công tác chuyên môn và ngành sẽ có hướng xử lý nghiêm”, bà Hằng khẳng định.

Bà Hằng cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại, Sở chưa nhận được báo cáo liên quan đến sự việc của thầy Trần Ngọc Thành từ phòng GD&ĐT Hậu Lộc. Bà Hằng nắm bắt thông tin sự việc qua báo chí phản ánh.

Giáo viên tiếng Anh bị "tố" suốt 3 tháng liền lên lớp ít giảng bài, chỉ ngồi chơi điện thoại

Thứ 5, 09/05/2019 | 12:00
Một giáo viên bộ môn tiếng Anh tại trường tiểu học ở tỉnh Thanh Hóa trong 3 tháng liền lên lớp nhưng thường không giảng bài, cho học sinh tự học rồi ngồi chơi điện thoại khiến phụ huynh rất bức xúc.

Kể việc cô giáo không giảng bài, nữ sinh phải chuyển trường: Cuộc tháo chạy của lòng quả cảm

Thứ 7, 07/04/2018 | 06:00
Tại sao nữ sinh Phạm Song Toàn phải chuyển trường trong khi người đáng phải ra đi là cô giáo Trần Thị Minh Châu - người không làm đúng trách nhiệm của một nhà giáo? Phải chăng người nói ra sự thật thường phải chạy trốn trong khi người khác chọn im lặng để bình yên?

Cử tri phản ánh tới Quốc hội vụ cô giáo không giảng bài, chửi học viên là “lợn”

Thứ 2, 21/05/2018 | 14:48
Vụ việc giáo viên không giảng bài suốt hơn 3 tháng; chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, bạo hành trẻ; giáo viên trung tâm MST English, Hà Nội lăng mạ học viên trong giờ học… là những vấn đề khiến cử tri bức xúc.

Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường có “cô giáo không giảng bài”

Thứ 6, 11/05/2018 | 15:33
Ngày 11/5, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, vừa có quyết định kỷ luật khiển trách với ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) nơi xảy ra vụ giáo viên dạy Toán im lặng suốt nhiều tháng, vì không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên dạy Toán không giảng bài nhiều tháng

Thứ 2, 09/04/2018 | 11:39
Sau cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của giáo viên dạy Toán không giảng bài nhiều tháng, ban Giám hiệu nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô giáo này.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.