Đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân cho biết: "Cuối tháng 10/2015, công ty tôi nhận được lời đề nghị lên ý tưởng và đạo diễn cho một số hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2016 . Cá nhân tôi là người Huế, từng có thời gian làm những chương trình lớn ở Huế nên được lời mời lên ý tưởng đề cương cho chương trình lễ hội áo dài trong khuôn khổ Festival Huế 2016.
Lúc đó, BTC nói rằng họ muốn có sự thay đổi so với nhiều năm qua. Tôi thấy sự cầu thị của một chương trình sau bao nhiêu năm đi vào lối mòn và giống nhau. Tôi cùng công ty của mình lập tức lên ý tưởng đề cương chương trình mang tên Rực rỡ kinh kỳ.
Đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân
Sau đó, phía BTC nói rằng, năm nay là chương trình kiểu xã hội hóa, muốn bên công ty chúng tôi tự đi vận động kinh phí, xin tài trợ để thực hiện chương trình đó. Chúng tôi không đồng ý. Vì bên công ty chúng tôi chỉ sản xuất ý tưởng và làm đạo diễn chương trình. Còn khâu kinh phí chúng tôi không thể đảm bảo cũng không có kinh nghiệm hay thời gian để đi xin tiền làm chương trình. Tôi trả lời như vậy với BTC và phía họ im lặng không phản hồi.
Đến tháng 2/2016, tôi tình cờ xem báo thấy thông tin về chương trình Rực rỡ kinh kỳ, tôi rất ngạc nhiên vì giữa hai bên chưa có xác nhận làm chương trình mà đã sử dụng tên của chương trình để họp báo công bố Festival Huế 2016 và thông cáo báo chí trong chương trình chính thức của lễ hội.
Tôi lại nhờ một người bạn của tôi ở Huế (vì tôi đang sống và làm việc tại Tp. HCM) nói rằng, nhờ bên phía BTC rút lại tên chương trình Rực rỡ kinh kỳ. Vì chương trình này chúng tôi sẽ sử dụng tên cho một event (sự kiện) khác. Phía BTC lại im lặng, cho đến khi tôi có động thái muốn nhận lời giải thích hợp lý.
Thông qua báo chí, họ chỉ trả lời báo chí chứ không hề trực tiếp liên lạc với bên chúng tôi lần nào. Họ phủ nhận tất