Thiếu nữ nhờ bị cáo bán mình sang Trung Quốc làm vợ do… sống quá khổ

Thiếu nữ nhờ bị cáo bán mình sang Trung Quốc làm vợ do… sống quá khổ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 26/10/2017 | 13:30
0
Thấy cuộc sống ở quê quá vất vả nên khi nghe Mong Thị May rủ sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được nhiều tiền, các nạn nhân đã gật đầu đồng ý.

Ngày 26/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Moong Thị May (SN 1985), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người.

Hồ sơ điều tra - Thiếu nữ nhờ bị cáo bán mình sang Trung Quốc làm vợ do… sống quá khổ

Bị cáo Moong Thị May trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, năm 2009, Moong Thị May sang Trung Quốc làm ăn và kết hôn với một người đàn ông ở đây. Một thời gian sau, bố chồng và chồng nói với May nếu có ai ở quê muốn làm vợ người Trung Quốc thì sẽ tìm mối giúp cho. Tùy từng người thì sẽ trả giá từ 6 - 6,5 vạn NDT, ngoài ra sẽ trích hoa hồng cho May.

Tháng 3/2013, Moong Thị May xin phép gia đình về quê. Sau đó, May đến nhà chị Moong Thị T. để ngủ. Tại đây May hỏi chị T. có muốn lấy chồng Trung Quốc không, nếu đồng ý sẽ có 40 triệu gửi về cho gia đình.

Sau khi suy nghĩ, chị T. đồng ý nên cùng May bắt xe đi Trung Quốc. Một người đàn ông đã đồng ý mua chị T. với giá 6 vạn NDT (tương đương 180 triệu đồng). Khoảng giữa năm 2016, Moong Thị T. trốn về Việt Nam. Ngày 3/3/2017, chị T. làm đơn tố cáo Moong Thị May gửi cơ quan công an.

Cũng trong năm 2013, chị Moong Thị L., trú tại bản Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đi làm rẫy gặp em gái May, nên nhờ liên lạc đưa sang Trung Quốc làm việc.

Qua trao đổi, May nói sang Trung Quốc lấy chồng chứ không phải đi làm. Sau khi suy nghĩ chị L. đồng ý. Vào tháng 7/2013, May từ Trung Quốc về đưa chị L. đi và cũng bán cho một người đàn ông với giá 6 vạn NDT.

Tại Trung Quốc, chị L. sinh được một người con gái nhưng do cuộc sống vất vả quá nên đã yêu cầu May đưa trở về Việt Nam. Ngày 5/5/2017, chị L. trở về đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện May đã bán chị Moong Thị G. và chị Xeo Thị M., đều trú huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc.

Hồ sơ điều tra - Thiếu nữ nhờ bị cáo bán mình sang Trung Quốc làm vợ do… sống quá khổ (Hình 2).

Nạn nhân Moong Thị L. đồng ý lấy chồng Trung Quốc vì cuộc sống quá khổ.

Tại phiên tòa, bị cáo Moong Thị May thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, May cho hay không biết đây là hành vi buôn bán người, mà chỉ giúp đỡ các chị em lấy chồng Trung Quốc thôi.

Ngoài ra, May còn khẳng định khi đưa các nạn nhân đi sang Trung Quốc đều có nói trước là sang để lấy chồng chứ không phải làm việc. Do các nạn nhân đồng ý nên May mới đưa đi.

Mặc dù có nhiều người bị bán sang Trung Quốc, nhưng tại phiên tòa chỉ duy nhất chi Moong Thị L. có mặt với vai trò người bị hại. Chị L. cũng thừa nhận đã nhờ May tìm việc ở Trung Quốc. Khi biết không có việc, chị L. đã đồng ý sang để lấy chồng do cuộc sống ở nhà khổ quá.

Tuy nhiên, quá trình làm dâu Trung Quốc không đúng như lời hứa hẹn của May nên chị L. đã yêu cầu đưa mình trở về nhà, sau đó gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an với mục đích yêu cầu May đền bù tổn thất trong những năm bị lừa.

HĐXX cho rằng, bị cáo Moong Thị May trình độ nhận thức hạn chế nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo May 5 năm tù.

Về dân sự, do việc sang Trung Quốc lấy chồng là tự nguyện nên Moong Thị May không phải đền bù.

Xem thêm video:

Gia đình học sinh tố thầy giáo vô trách nhiệm sau va chạm xe máy

Bắt 3 đối tượng trong đường dây buôn bán người

Thứ 2, 23/10/2017 | 15:05
Sau khi làm quen, Tùng, Trang, Sàng thường xuyên rủ nạn nhân đi ăn uống, chơi bời ở những tụ điểm có tiếng. Với thủ đoạn này, nhiều thiếu nữ vùng cao đã bị các đối tượng lừa bán sang nước ngoài lấy tiền ăn chơi.

Khởi tố 'tú bà' trong đường dây buôn bán người sang Trung Quốc

Thứ 5, 09/03/2017 | 19:43
Khăm khai nhận làm dịch vụ môi giới lấy chồng ngoại, thị tự tiếp cận, giao dịch với các cô gái ở miền núi có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc. Khăm đã đưa 4 phụ nữ qua nước này, kiếm lời hàng trăm triệu.

Xét xử nhóm buôn người, cấu kết bán em gái 15 tuổi sang Trung Quốc

Thứ 6, 24/02/2017 | 19:00
Nghe lời dụ dỗ từ chị dâu, Lương Mẹ Khăm (trú tỉnh Nghệ An) đã lừa em gái, bán sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.