Thông tin gây sốc về vụ bảo mẫu tát bé gái nứt xương hàm

Thông tin gây sốc về vụ bảo mẫu tát bé gái nứt xương hàm

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:48
1
Công an đã phát hiện thêm những hành vi bạo lực nghiêm trọng khác của bảo mẫu tát bé gái nứt xương hàm.

Liên quan đến vụ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc (25 tuổi) ở trường mầm non Ánh Sao Vàng bị cáo buộc tát bé D. (5 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nứt xương hàm, mặt bầm tím, báo Tri thức trực tuyến cho biết, cơ quan điều tra xác định bảo mẫu này còn có những hành vi bạo hành nghiêm trọng khác.

Hồ sơ điều tra - Thông tin gây sốc về vụ bảo mẫu tát bé gái nứt xương hàm

Bé D. bị bảo mẫu đánh nứt xương hàm. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, hình ảnh thu thập được xác định bảo mẫu Phúc đã lấy dép đánh nhiều lần vào chân, dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé D.. Ngoài ra, người này còn có những hành vi bạo lực khác như đẩy ngã bé rồi kéo lê lại.

Không chỉ vậy, với thân hình to, bảo mẫu Phúc còn lấy chân đè lên người của D.. Một tay bảo mẫu đè chặt bé D., tay còn lại tát mạnh nhiều cái vào má bên phải bé gái 5 tuổi.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong lớp học có nhiều trẻ em. Khi một bé trai cầm kéo đến gần thì bảo mẫu Phúc giật lấy, miệng liên tục la chửi và gí kéo dọa đâm vào miệng bé D.. Lúc đó, có nhiều bảo mẫu khác xung quanh chứng kiến nhưng không có bảo mẫu, cô giáo nào can thiệp mà chỉ đứng nhìn.

Khi phát hiện má bên phải của bé D. bị sưng tấy đỏ, lo sợ bị phụ huynh phát hiện nên bảo mẫu Phúc đã lấy trứng, nước đá chườm lên mặt bé. Tuy nhiên, vết sưng đỏ vẫn không giảm bớt. Sau đó, bảo mẫu này dặn bé không được kể lại cho gia đình biết.

Như tin tức báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Trần Thị Hồng Phúc để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 25/7, bà Phượng - bà nội bé D. đến trường mầm non Ánh Sao Vàng nằm trên Quốc lộ 50, xã Đa Phước, đón bé D. thì thấy mặt cháu bé sưng tím.

“Cả nhà hỏi chuyện thì cháu nói lúc ăn trưa cháu bị nôn ra người nên cô đã đánh cháu liên tiếp vào mặt. Sau đó, cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân cháu. Cô giáo còn dọa nếu cháu nói ra sẽ bị cắt lưỡi”, bà Phượng nói.

Cũng theo bà Phượng, từ khi sự việc xảy ra, bé D. cảm thấy rất sợ hãi. Đặc biệt khi bé gặp cô giáo tại cơ quan công an, bé vừa run vừa sợ.

“Tôi hỏi có phải cô đánh con không, cháu im lặng không trả lời, vừa run vừa ôm tôi chặt cứng. Thế nhưng khi cô giáo đi vào trong, tôi hỏi lại, cháu mới kể sự việc bị cô giáo đánh đập”, bà Phượng nói thêm.

Sau đó, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và đưa bé đi bệnh viện khám. Bước đầu, bác sĩ chẩn đoán bé D. bị nứt xương hàm.

Mộc Trà (tổng hợp)

Điều tra vụ người phụ nữ tạt xăng đốt chết "chồng hờ" vì ghen tuông

Thứ 2, 30/07/2018 | 19:00
Chỉ vì ghen tuông, một người phụ nữ ở TP.HCM đã dùng can xăng tạt vào "chồng hờ" rồi châm lửa.

An Giang: Đề nghị truy tố thiếu nữ 15 tuổi giết bạn nhậu, cướp xe máy

Thứ 2, 30/07/2018 | 14:23
Sau khi đi uống cà phê, 2 cô gái trẻ rủ nam thanh niên tìm nơi vắng vẻ nhậu rồi sát hại, cướp xe máy, điện thoại và bỏ trốn.

Xác định giáo viên đánh bé gái 5 tuổi nứt xương hàm

Thứ 5, 26/07/2018 | 21:07
Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh cho biết, sau khi vụ việc bé gái 5 tuổi bị đánh, cơ quan này nhanh chóng xác định được danh tính giáo viên gây ra vụ việc.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.