Thông tin mới nhất vụ tôm tạp chất, biến thành 'sạch' sau 1 đêm

Thông tin mới nhất vụ tôm tạp chất, biến thành 'sạch' sau 1 đêm

Thứ 3, 06/09/2016 | 08:55
0
Sau vụ “hô biến” thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất thành “sạch”, Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái lại bị phát hiện thêm hàng trăm ký tôm tiêm tạp chất khác.

Tin tức mới cập nhật từ thông tin mà báo điện tử Người Đưa tin đăng: "Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành 'sạch' sau một đêm". Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau đang xem xét xử phạt hành chính và rút giấy phép sản xuất, kinh doanh có thời hạn đối với Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái (gọi tắt là Cty Quốc Ái, địa chỉ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Pháp luật - Thông tin mới nhất vụ tôm tạp chất, biến thành 'sạch' sau 1 đêm

Trong suốt quá trình kiểm tra, Cty Quốc Ái đã có nhiều chiêu trò gây khó khăn cho đoàn chức năng.

Pháp luật - Thông tin mới nhất vụ tôm tạp chất, biến thành 'sạch' sau 1 đêm (Hình 2).

Cơ quan chuyên ngành của tỉnh Cà Mau kiểm tra và phát hiện mẫu tôm của Cty Quốc Ái có chứa tạp chất.

Để xác nhận nguồn tin, chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông Lê Thanh Triều - Giám đốc Sở NN&PTNT để trao đổi thêm. Song, ông Triều đã từ chối trả lời báo chí qua điện thoại, nhưng khi phóng viên hẹn gặp thì vị giám đốc lập tức cúp điện thoại.

Chúng tôi tiếp tục gọi điện thoại cho ông Võ Thành Tiếm - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Cà Mau và ông Châu Công Bằng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau với mong muốn làm rõ thông tin.

Ông Tiếm cho biết, ông không có trách nhiệm xử lý nên không biết việc Sở có rút giấy phép sản xuất, kinh doanh đối với Cty Quốc Ái hay không. Còn ông Châu Công Bằng cho hay, có thể Sở sẽ rút giấy phép đối với Cty Quốc Ái với hành vi kinh doanh tôm chứa tạp chất. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa triển khai xử lý…

Pháp luật - Thông tin mới nhất vụ tôm tạp chất, biến thành 'sạch' sau 1 đêm (Hình 3).

47 thùng tôm đóng hộp, đông lạnh của Cty bị đoàn chuyên ngành thu giữ.

Như thông tin đã đăng tải, tối ngày 20/8, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.