Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt, sẽ có kẻ nguy hiểm hơn lên thay thế

Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt, sẽ có kẻ nguy hiểm hơn lên thay thế

Thứ 5, 13/07/2017 | 14:14
0
Theo Michael Knights, nhà phân tích tại viện Washington về Chính sách Cận Đông, việc thủ lĩnh IS Baghdadi bị tiêu diệt có thể là cơ hội cho những kẻ nguy hiểm hơn hắn lên thay thế.

Sẽ có kẻ lấp chỗ trống của thủ lĩnh tối cao IS

Thông tin thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là Abu Bakr al-Baghdadi đã chết được cả phía Nga cũng như tổ chức IS xác nhận. Theo đó, al-Baghdadi nhiều khả năng đã bị tiêu diệt trong trận không kích được thực hiện bởi Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga, tại một vị trí chỉ huy ở phía Nam ngoại ô thành phố Raqqa hồi cuối tháng Năm. Cơ quan này cũng lưu ý, quá trình xác nhận thông tin dựa trên nhiều kênh khác nhau.

Nhóm giám sát nhân quyền Syria, tổ chức phi Chính phủ có trụ sở tại Anh, ngày 11/7 cho biết, chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

Thông tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt được cho là sẽ giáng đòn mạnh vào tổ chức khủng bố này, khiến cho phiến quân rệu rã, khả năng tuyển mộ thành viên cũng kém đi.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thực ra việc thủ lĩnh IS bị tiêu diệt không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động, cũng như sự phát triển của tổ chức khủng bố này.

Theo Michael Knights, nhà phân tích tại viện Washington về Chính sách Cận Đông, việc Baghdadi bị tiêu diệt có thể là cơ hội để những kẻ nguy hiểm hơn lên thay thế.

Tiêu điểm - Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt, sẽ có kẻ nguy hiểm hơn lên thay thế

Theo giới chuyên gia, việc thủ lĩnh IS bị tiêu diệt có thể sẽ mở đường cho kẻ nguy hiểm hơn lên thay thế.  

Cuốn sách gồm 7 chương với 174 hình minh họa chỉ rõ cách phá hủy nhà cửa, xe cộ, đốt cháy rừng, gài bẫy trên đường cao tốc và các phương pháp khủng bố khác. IS đã phát hành cuốn cẩm nang trực tuyến thông qua các kênh mã hóa.

Ngoài ra, IS còn tung ra một video kêu gọi người xem hãy đọc sách và áp dụng để thực hiện các hành vi khủng bố.

Chiến dịch vận động mới của IS lần này hướng tới nhóm đối tượng rộng hơn, giống đào tạo và chỉ dẫn cho những chiến binh mới chiêu mộ.

Theo giới chuyên gia, với những chiến thuật mới trên, IS dường như muốn lặp lại các vụ tấn công khủng bố mà nhóm đã gây ra tại những nước mà IS không thể chiếm đóng. Chẳng hạn như vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) làm 137 người thiệt mạng năm 2015, vụ đánh bom ở Brussels (Bỉ) năm 2016 làm 35 người thiệt mạng, hay chuỗi các vụ tấn công ở Anh từ tháng Ba tới tháng Sáu năm nay làm 40 người chết.

Các vụ tấn công trên cho thấy khả năng của IS trong việc tổ chức các vụ tấn công cá nhân, hoặc theo nhóm nhỏ nhưng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại các thành phố lớn ở châu Âu.

Xem thêm >> IS xác nhận cái chết của thủ lĩnh tối cao, nội bộ đấu đá

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.