Thứ trưởng bộ Y tế nói về cơ chế doanh nghiệp tham gia nhập vắc-xin

Thứ trưởng bộ Y tế nói về cơ chế doanh nghiệp tham gia nhập vắc-xin

Thứ 5, 03/06/2021 | 19:32
0
Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, Chính phủ khuyến khích tất cả địa phương, doanh nghiệp có điều kiện, có nguồn vắc-xin cùng tham gia. 

Chiều 3/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.

Phiên họp tập trung thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, dự báo thực hiện 6 tháng và các giải pháp trong những tháng cuối năm. Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm và các giải pháp trong những tháng cuối năm và một số nội dung khác.

Mục tiêu được Chính phủ nhấn mạnh là nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân.

Theo đánh giá của Chính phủ, chủng virus mới lây lan nhanh và nguy hiểm hơn nên dự báo dịch còn diễn biến phức tạp. Khả năng còn có ca mắc mới tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế nói về cơ chế doanh nghiệp tham gia nhập vắc-xin

Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 tập trung chủ yếu vào vấn đề vắc-xin phòng Covid-19 (ảnh: Hữu Thắng).

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhập khẩu vắc - xin

Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến vắc-xin phòng Covid-19, Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, về cơ chế cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia, tiếp cận vắc-xin và cơ chế kiểm soát chất lượng vắc-xin, Chính phủ khuyến khích tất cả địa phương, doanh nghiệp có điều kiện, có nguồn vắc-xin cùng tham gia. 

Theo ông Cường, có hai cách tham gia: Một là huy động tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin; hai là trực tiếp nhập khẩu vắc-xin từ nguồn rất tin cậy.

Về kiểm soát chất lượng, Thứ trưởng bộ Y tế cho biết, vắc-xin lần này nhập khẩu trong tình trạng khẩn cấp nên có một số đặc thù. Cùng với đó, chất lượng vắc-xin được nhà sản xuất đảm bảo nhưng những hiệu quả hay phản ứng vẫn cần tiếp tục theo dõi, không giống như một số loại vắc-xin đã sử dụng từ lâu.

Cũng theo vị Thứ trưởng, việc bảo quản vắc-xin trong điều kiện rất ngặt nghèo. “Vì nhập vắc-xin trong điều kiện khẩn cấp nên một số nội dung chưa kiểm định được. Chúng ta phải chấp nhận vắc-xin do WHO đã cấp chứng nhân hoặc do cục Quản lý dược, bộ Y tế của một số nước cấp, chấp nhận một số điều kiện không kiểm định được”, ông Cường nói.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế nói về cơ chế doanh nghiệp tham gia nhập vắc-xin (Hình 2).

Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, cách kiểm soát vắc-xin tốt nhất là trực tiếp mua của các nhà sản xuất mà không thông qua các công ty trung gian (ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Cường, cách kiểm soát tốt nhất là trực tiếp mua của các nhà sản xuất mà không thông qua các công ty trung gian.

Trả lời về việc làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp trước dịch Covid-19, ông Cường cho biết các khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong “mục tiêu kép”, tuy nhiên, đây cũng là nơi dịch lan rất nhanh.

Vị Thứ trưởng khẳng định, Chính phủ và bộ Y tế ưu tiên tiêm vắc-xin cho công nhân tại các khu công nghiệp. “Chúng tôi đã phân bổ Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh 150.000 liều. Bộ Y tế cũng chỉ đạo CDC các tỉnh để quan tâm phòng chống dịch tại các khu công nghiệp.

Tại TP.HCM, chúng tôi đánh giá thành phố rất chủ động phòng chống dịch trong khu công nghiệp, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Chúng tôi hi vọng dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát để tránh ảnh hưởng đến sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, ông Cường nói.

Việt Nam đặt hàng tổng 170 triệu liều vắc-xin

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế nói về cơ chế doanh nghiệp tham gia nhập vắc-xin (Hình 3).

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế (ảnh: Hữu Thắng).

Tiếp tục thông tin về tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Việt Nam, Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ, bộ Y tế được giao nhiệm vụ nhập khẩu 150 triệu liều để tiêm 70% dân số từ 18 tuổi trở lên.

“Chúng ta cơ bản tiếp cận được số lượng này, tuy nhiên, khi nhập khẩu ta phải ký cam kết, đó là ký thỏa thuận miễn trách nhiệm khi có sự cố xảy ra hoặc chúng ta cũng phải chấp nhận khi các công ty giao hàng không đúng tiến độ”, ông Cường thông tin.

Theo Thứ trưởng bộ Y tế, Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt, vì vậy, có trường hợp vắcxin chuyển về cho Việt Nam nhưng chỉ vài hôm trước khi hàng về lại được điều sang nước khác, như vừa rồi được điều sang Lào, Campuchia nên số vắc-xin về Việt Nam chỉ còn một nửa.

"Chúng ta tiếp cận vắc-xin sớm nhưng không được ưu tiên", ông Cường nói và cho biết, do nguồn cung chưa đủ nên phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh một số nước.

Thứ trưởng bộ Y tế cho biết, từ tháng 8/2021 trở đi, tất cả nguồn vắc-xin Việt Nam tiếp cận sẽ về nhiều. Theo đó, Pfizer cam kết chuyển 15,5 triệu liều trong quý III/2021 và một số lượng tương đương trong quý IV. AstraZeneca và Covax cũng cam kết cung cấp khoảng 30 triệu liều. Và mới đây nhât, phía Nga cũng cam kết dành cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin Sputnik.

"Tổng số vắc-xin Việt Nam đặt hàng là khoảng 170 triệu liều nhưng chúng ta cũng lường trước việc giao hàng không đúng tiến độ, không đầy đủ vì đó là cam kết chúng ta đã ký với các nhà sản xuất”, vị Thứ trưởng bộ Y tế nói.

 

Quỹ vắc-xin tiếp nhận hơn 3.000 tỷ tiền đóng góp

Nói về quỹ vắc-xin, Thứ trưởng bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, quỹ vắc-xin tại Bộ này có số dư khoảng 104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bộ Y tế đã tiếp nhận tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cũng cho biết, các doanh nghiệp thuộc quản lý của Ủy ban cũng đã cam kết ủng hộ khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng đã rất hướng ứng quyên góp. Ông cho biết sắp tới sẽ có những hình thức quyên góp, ủng hộ thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đóng góp.

 

Thu Huyền - Hữu Thắng

Tối 3/6: Thêm 79 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh đã 68 ca

Thứ 5, 03/06/2021 | 18:55
Bản tin tối 3/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh tại Kiên Giang đã cách ly ngay; 79 ca trong nước ghi nhận tại 3 địa phương, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã 68 ca. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 250 ca mắc mới COVID-19.

Việt Nam đàm phán mua 20 triệu liều vắc-xin Spunik phòng Covid-19

Thứ 4, 02/06/2021 | 18:08
Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng bộ Y tế đưa ra sau cuộc làm việc với quỹ Đầu tư trực tiếp Nga về vấn đề vắc-xin phòng Covid-19 chiều 2/6/2021.

Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 2, 31/05/2021 | 20:56
Bộ Y tế sẽ giảm tối đa thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vắc-xin phòng Covid-19, phải an toàn và chống việc giả mạo.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.