Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 25/08/2017 | 11:06
0
Sáng nay, 25/8, tại tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2013)”.
Xã hội - Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng ký lưu niệm vào bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự kiện này do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 106 năm Ngày sinh Đại tướng (25/8/1911-25/8/2017).

Tại buổi lễ, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh bộ tem là thông điệp đa chiều, hàm chứa nhiều ý nghĩa, giới thiệu với người dân cả nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch sử vẻ vang của dân tộc ta.

Việc phát hành đặc biệt bộ tem không chỉ tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những công lao to lớn của Vị tướng của nhân dân, mà còn góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-4/10/2013), Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong những thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham gia và chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những chiến thắng lịch sử vang dội. Ông được đánh giá là một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ suy tôn là Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xã hội - Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 2).

Bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 block tem, thể hiện chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nụ cười thân thiện, gần gũi, bình dị trong quân phục của thập niên 70. Bằng bút pháp tả thực, mẫu tem đã thể hiện khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam. Nền tem là hình ảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Đại tướng năm 1992.

Xã hội - Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 3).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký và đóng dấu lưu hành bộ tem
 Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Block tem cũng thể hiện chân dung Đại tướng trên nền là hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mẫu tem được thiết kế không tràn lề, khuôn khổ 43x32 mm, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tem cước phí cũng như giới sưu tập tem.

Xã hội - Thủ tướng dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 4).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tem lưu niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 25/8/2017 đến ngày 30/6/2019.

Tại buổi lễ, Thủ tướng đã ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem.

Theo Báo điện tử Chính phủ

Chùm ảnh: tem phiếu, xếp hàng thời bao cấp

Thứ 4, 16/11/2016 | 10:33
Từ cảnh mua lương thực đến cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam cách đây gần 30 năm...

Chủ tịch Hà Nội trồng hoa ban trên đường Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 04/06/2016 | 15:13
Chủ tịch Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La đã cùng trồng cây hoa ban trên đường Võ Nguyên Giáp. Theo dự kiến khoảng 1000 cây hoa ban sẽ được trồng tại đây.

Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quần đảo Trường Sa

Thứ 2, 16/05/2016 | 20:20
Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa vừa được khánh thành sáng 15/5, trong đó, bức tượng chân dung Đại tướng cao 1m76 được đặt ở trung tâm công viên...
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.