Thủ tướng Yingluck sẵn sàng giải tán quốc hội

Thủ tướng Yingluck sẵn sàng giải tán quốc hội

Chủ nhật, 08/12/2013 | 20:00
0
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vào ngày 8.12 cho biết bà sẵn sàng giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử để kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng với điều kiện là phe biểu tình phải công nhận kết quả bầu cử.

AFP dẫn lời lãnh đạo phe chống chính phủ khẳng định sẽ tổ chức một đợt biểu tình lớn chống chính phủ tại thủ đô Bangkok vào ngày 9.12 nhằm lật đổ chính quyền của bà Yingluck.

Vào ngày 8.12, nữ thủ tướng Thái Lan đã lặp lại lời đề nghị tổ chức bầu cử nếu người biểu tình đồng ý sẽ tôn trọng quá trình dân chủ này.

“Chính phủ sẵn sàng giải tán quốc hội nếu đại đa số người dân muốn vậy”, AFP dẫn lời bà Yingluck phát biểu, đồng thời cũng nói thêm rằng, theo luật của Thái, cuộc bầu cử phải được diễn ra trong vòng 60 ngày.

Tiêu điểm - Thủ tướng Yingluck sẵn sàng giải tán quốc hội

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters

“Nếu người biểu tình hoặc một đảng phái chính trị lớn không chấp nhận điều này hoặc không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, thì việc tổ chức bầu cử chỉ làm kéo dài xung đột mà thôi”, thủ tướng cho hay.

Được biết, phe biểu tình chống chính phủ không muốn tổ chức bầu cử và yêu cầu thay thế chính phủ hiện tại bằng một “Hội đồng nhân dân”, gồm những người không thuộc đảng phái chính trị để điều hành đất nước.

Tuy nhiên, bà Yingluck cho rằng một chính quyền không qua bầu cử “sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và sự ổn định của đất nước”.

“Nếu người biểu tình muốn vậy, thì điều này cần phải được đại đa số người dân thông qua”, nữ thủ tướng Thái cho hay.

Thái Lan vẫn đang chìm trong khủng hoảng trong nhiều ngày qua. Cảnh sát Bangkok vào tuần trước đã phải dùng đến hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để giải tán người biểu tình.

Bạo động tại thủ đô Bangkok đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Theo Thanh Niên

Toàn bộ nghị sĩ đối lập Thái Lan sẽ từ chức

Chủ nhật, 08/12/2013 | 19:31
Ngày 8/12, Đảng Dân chủ đối lập chính tại Thái Lan đã ra tuyên bố cho biết toàn bộ các nghị sĩ của đảng này sẽ từ chức.

Thái Lan mừng sinh nhật nhà vua trong căng thẳng

Thứ 5, 05/12/2013 | 13:37
Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86, vị vua tôn kính của Thái Lan đã kêu gọi người dân đồng lòng vì "sự ổn định" của đất nước, trong bối cảnh các cuộc biểu tình căng thẳng diễn ra.

Lý do quân đội Thái Lan 'ngại' làm đảo chính?

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:13
Dù không ưa thích chính quyền Yingluck, quân đội Thái Lan cũng không muốn tiến hành một cuộc đảo chính như năm 2006, vốn dẫn đến bất ổn kéo dài đến tận ngày nay.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Xem phim màu về vụ ném bom Trân Châu Cảng 1941

Chủ nhật, 08/12/2013 | 12:51
Ngày 8/12/1941 theo giờ Việt Nam, không quân Nhật Bản bất ngờ tấn công các tàu chiến của Mỹ ở Trân Châu Cảng khiến hơn 2.400 người chết, 188 máy bay tan xác và gần 20 tàu chìm hoặc hỏng. Sau trận đánh, Mỹ tham gia Thế chiến II.

Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 3, 10/12/2013 | 07:40
Tờ China Youth Daily (Trung Quốc) hôm 7/12 cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có 5 điểm yếu lớn khiến nó không thể đương đầu với tàu sân bay của Mỹ.

Toàn bộ nghị sĩ đối lập Thái Lan sẽ từ chức

Chủ nhật, 08/12/2013 | 19:31
Ngày 8/12, Đảng Dân chủ đối lập chính tại Thái Lan đã ra tuyên bố cho biết toàn bộ các nghị sĩ của đảng này sẽ từ chức.

Thái Lan mừng sinh nhật nhà vua trong căng thẳng

Thứ 5, 05/12/2013 | 13:37
Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86, vị vua tôn kính của Thái Lan đã kêu gọi người dân đồng lòng vì "sự ổn định" của đất nước, trong bối cảnh các cuộc biểu tình căng thẳng diễn ra.

Lý do quân đội Thái Lan 'ngại' làm đảo chính?

Thứ 4, 04/12/2013 | 08:13
Dù không ưa thích chính quyền Yingluck, quân đội Thái Lan cũng không muốn tiến hành một cuộc đảo chính như năm 2006, vốn dẫn đến bất ổn kéo dài đến tận ngày nay.

Học giả Hàn Quốc quan ngại về quyết định mở rộng ADIZ

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:07
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng, việc chính phủ mở rộng vùng ADIZ sẽ gây nên những xung đột quốc tế không cần thiết.

Xem phim màu về vụ ném bom Trân Châu Cảng 1941

Chủ nhật, 08/12/2013 | 12:51
Ngày 8/12/1941 theo giờ Việt Nam, không quân Nhật Bản bất ngờ tấn công các tàu chiến của Mỹ ở Trân Châu Cảng khiến hơn 2.400 người chết, 188 máy bay tan xác và gần 20 tàu chìm hoặc hỏng. Sau trận đánh, Mỹ tham gia Thế chiến II.

Báo Trung Quốc 'tự chê' tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 3, 10/12/2013 | 07:40
Tờ China Youth Daily (Trung Quốc) hôm 7/12 cảnh báo tàu sân bay Liêu Ninh có 5 điểm yếu lớn khiến nó không thể đương đầu với tàu sân bay của Mỹ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.