Thuỷ điện Hủa Na báo lãi giảm 59% năm 2023 trước khi chào sàn HoSE

Thuỷ điện Hủa Na báo lãi giảm 59% năm 2023 trước khi chào sàn HoSE

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 22/01/2024 | 08:00
0
Dù lợi nhuận sụt giảm 59% - chỉ đạt 249 tỷ đồng nhưng so với kế hoạch đề ra, Thuỷ điện Hủa Na vẫn vượt 55% mục tiêu cả năm.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HoSE: HNA) ghi nhận doanh thu thuần giảm 32% so với cùng kỳ xuống 228 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn chỉ tiết giảm khoảng 5% khiến lãi gộp thu hẹp đáng kể, giảm 48% so với cùng kỳ còn 106 tỷ đồng, biên lãi co hẹp từ 62% trong quý IV/2022 xuống 46% trong kỳ báo cáo.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 68,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,3%, lên 12,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, Thuỷ điện Hủa Na lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 84 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.  

Lý giải kết quả kinh doanh lao dốc trong quý IV/2023, phía công ty cho biết do lưu lượng nước về hồ bình quân đạt 109,95 m3/s, giảm 17,2% so với cùng kỳ và sản lượng điện chỉ đạt 188,86 triệu kWh, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

Cả năm 2023, Thuỷ điện Hủa Na ghi nhận doanh thu thuần 749 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 249 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 59% so với năm 2022. Năm 2023, doanh nghiệp thông qua kế hoạch doanh thu 733 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 161 tỷ đồng. Như vậy, dù sụt giảm nhưng doanh nghiệp vẫn vượt 55% mục tiêu lãi cả năm.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Thủy điện Hủa Na giảm 11,6% so với đầu năm, về mức 3.481,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.972,3 tỷ đồng, chiếm 85,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 350,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2023, tồn kho và tài sản dở dang dài hạn không đáng kể, lần lượt là 20,4 tỷ đồng và 37,9 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 255 tỷ đồng, trong đó công ty vay nợ ngắn hạn 89 tỷ đồng và vay nợ dài hạn hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, Thuỷ điện Hủa Na còn 739 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đầu tháng 10/2007, cổ phiếu HNA của Thuỷ điện Hủa Na lần đầu giao dịch trên sàn UPCoM. Sau hơn 15 năm giao dịch trên sàn, hơn 235,2 triệu cổ phiếu HNA đã chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên HoSE vào ngày 12/1/2024 với giá tham chiếu 18.350 đồng/cổ phiếu. Uớc tính theo giá tham chiếu ngày chào sàn, Thủy điện Hủa Na được định giá gần 4.317 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau phiên ngày 12/1 không biến động giá, thị giá HNA trong 4 phiên sau đó đã tăng liên tiếp với 3 phiên kịch trần và 1 phiên tăng trên 6%. Giá cổ phiếu ghi nhận mức tăng 31% so với giá chào sàn, lên ngưỡng đỉnh lịch sử 23.950 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên trong phiên gần nhất 19/1, thị giá bất ngờ quay đầu giảm sàn 6,9% xuống mức 22.300 đồng/cổ phiếu.

Tính tới 31/12/2023, cơ cấu cổ đông của Thủy điện Hủa Na bao gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - HoSE: POW) sở hữu 80,72% vốn điều lệ; Ngân hàng thương mại Cổ phần Bắc Á sở hữu 4,91% vốn điều lệ; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội sở hữu 4,46% vốn điều lệ; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu 3,71% vốn điều lệ; còn lại 6,2% vốn điều lệ thuộc về cổ đông khác.

Công ty Thủy điện Hủa Na kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Trong đó, công ty quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180 MW, bao gồm 2 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kwh và dự án nhà máy Thủy điện Hủa Na chính thức hoàn thành và sử dụng từ năm 2013 tới nay.

Chứng khoán đầu tư “cứu” lợi nhuận quý IV/2023 của Bac A Bank

Chủ nhật, 21/01/2024 | 11:41
Năm 2023, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng. Kết thúc năm, ngân hàng mới thực hiện được khoảng 97% chỉ tiêu lợi nhuận.

Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi sụt giảm, tiền gửi tăng thêm 1.100 tỷ

Chủ nhật, 21/01/2024 | 11:39
Khoản lỗ lớn trong quý III khiến kết quả kinh doanh cả năm 2023 của Dầu khí Nhơn Trạch 2 không mấy tích cực khi công ty báo lãi giảm 43% so với năm trước.

Lãi chạm đỉnh 10 năm, dư nợ margin Chứng khoán BSC ở mức 4.100 tỷ đồng

Chủ nhật, 21/01/2024 | 11:04
Trừ đi các chi phí, lãi sau thuế năm 2023 của Chứng khoán BSC đạt 408 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2022 và cũng mức đỉnh trong vòng hơn 10 năm qua.

Kinh doanh dưới giá vốn, vì sao Nhiệt điện Phả Lại vẫn lãi hơn 430 tỷ?

Thứ 7, 20/01/2024 | 14:09
Dù kinh doanh dưới giá vốn do phải thực hiện bảo dưỡng nhà máy nhưng Nhiệt điện Phả Lại vẫn có doanh thu tài chính hàng trăm tỷ đồng nhờ nhận cổ tức được chia.
Cùng tác giả

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, Lộc Trời vẫn chìm trong thua lỗ

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo cho việc vận hành được ổn định, Tập đoàn Lộc Trời vẫn báo lỗ 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh trong quý I/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Doanh thu sụt giảm, KIDO vẫn lội ngược dòng báo lãi

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:16
Doanh thu sụt giảm, song Tập đoàn KIDO vẫn báo lãi 21,6 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện đáng kể so với số lỗ cùng kỳ nhờ tích cực tiết giảm các khoản chi phí.

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.