Tiềm năng và cơ hội của sinh viên ngành Dược

Tiềm năng và cơ hội của sinh viên ngành Dược

Chủ nhật, 24/06/2018 | 09:00
0
Y dược vẫn luôn là ngành “hot” bậc nhất hiện nay, nhờ cơ hội việc làm vẫn luôn được mở rộng. Vậy tiềm năng và cơ hội của sinh viên ngành dược được các chuyên gia nhận định như thế nào?

Tiềm năng ngành Dược như thế nào?

Các chuyên gia hàng đầu cho biết, thị trường dược phẩm của Việt Nam đang trên đà tăng trưởng hết sức tích cực. Doanh thu của thị trường trong nước năm 2017ước tính tăng khoảng 10% so với năm 2016 và sẽ còn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, khi đạt khoảng 5,2 tỷ USD (theo BMIBusiness Monitor International).

Trong khi đó, dân số nước ta gia tăng nhanh, đời sống của người dân ngày một nâng cao sẽ kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sử dụng thuốc ngày một lớn. Trong năm 2005, Việt Nam đã chi tiêu (bình quân đầu người) dành cho thuốc vào khoảng 9,85 USD, con số này đã lên đến khoảng 22,25 USD vào năm 2010, đến năm 2015 đã đạt 37,97 USD( tức là tăng gần gấp đôi).

Mức tăng trưởng trung bình trong chi tiêu dành cho thuốc của nước ta hàng năm đạt 14,6% (năm 2010-2015). Các chuyên gia hàng đầu đều nhận định rằng, chỉ số này luôn có thể được duy trì ở mức tăng ít nhất 14%/năm cho tới năm 2025. Hơn nữa, mức chi tiêu dành cho thuốc tại Việt Nam (theo đầu người) sẽ còn có thể tăng gấp đôi lên 85 USD vào năm 2020, và đến năm 2025 sẽ đạt đến khoảng 163 USD. 

Tiềm năng và cơ hội của sinh viên ngành Dược

Tiềm năng ngành Dược là rất lớn?

Nhân lực ngành Y Dược “vừa thừa vừa thiếu”

Tuy có tiềm năng lớn, nhưng nhân sự ngành Dược vẫn trong tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù cho ngành Y Dược học luôn nằm trong top những ngành có điểm đầu vào cao hơn so với rất nhiều những ngành khác.

Cụ thể nhân lực ngành dược của nước ta hiện nay còn rất nhiều những hạn chế, đặc biết là về ngoại ngữ và chuyên môn. Chính điều đó là đã làm giảm đi cơ hội nghề nghiệp, bên cạnh đó nó còn tác động tiêu cực đến việc đầu tư mở rộng của doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài có trung tâm nghiên cứu, đặt trụ sở tại Việt Nam.

Chính vì vậy, sự chuẩn bị nguồn nhân lực đủ cả tài và đức cho lĩnh vực y tế nói chung, ngành dược của nước ta nói riêng là hết sức cấp bách. Đó là khuyến cáo của những chuyên gia hàng đầu nước ta về thực trạng nguồn nhân lực của ngành y tế nói chung, ngành dược nói riêng hiện nay.

Để thực hiện những yêu cầu đó, những Trường Đại học Y Hà Nội, Đại Học Dược Hà Nội, hay Đại học Y Dược TP. HCM… cần đẩy mạnh chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế. Ở khối Cao đẳng, những Cao đẳng Y tế Hà Hội, Cao đẳng Dược TP. HCM, Cao đẳng Vật ký trị liệu TP. HCM, Cao đẳng Xét nghiệm TP. HCM… cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để đáp ứng cho nhu cầu nhân lực của ngành Y tế hiện nay.

Thuý Lành

Nên đi du học hay học Cao đẳng?

Thứ 5, 21/06/2018 | 10:58
Rất nhiều thí sinh chuẩn bị thi THPT Quốc gia lựa chọn con đường du học tự túc thay vì học cao đẳng thậm chí là học đại học nhưng chưa biết bức tranh thực của du học sinh ở xứ người như thế nào.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.