Trong trận đấu với Costa Rica, Brazil đã giành thắng lợi 2-0. Điểm đáng chú ý nhất tất nhiên là những bàn thắng, trong đó Neymar đã góp 1 bàn.
Một chi tiết đáng chú ý của trận đấu này cũng liên quan đến Neymar, cụ thể là đôi "tất rách" của anh. Nếu tính cả trận đấu với Đan Mạch trước đó thì siêu sao này đã 2 lần đi tất rách.
Điều đầu tiên khẳng định, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Neymar không thiếu tiền. Hiện tại, ngôi sao này đang hưởng lương 600.000 đảng/tuần tại PSG (100.000 bảng khoảng trên 30 tỷ đồng) chưa kể tiền hoa hồng kèm theo thành tích.
Vì vậy, không thể có chuyện anh không mua nổi cho mình đôi tất lành lặn. Vậy phải chăng, Neymar cố ý làm rách đôi tất của mình như một thứ "bùa" của bản thân trong trận đấu?
Trong trận gặp một đối thủ yếu như Costa Rica, hàng loạt cơ hội bị anh bỏ lỡ. Mãi tới phút 97, sau khi đối thủ mất hết tinh thần bởi bàn thua phút 91, Neymar mới có bàn thắng.
Tệ hơn trước đó gặp Thụy Điển, anh đã "tịt ngòi". Nếu là bùa thì thứ bùa này rõ ràng… không thiêng.
Giả thuyết, Neymar xé tất với ngụ ý sẽ chơi hết mình và xé lưới đối thủ. Điều tương tự như trung vệ tuyển Tây Ban Nha, hiện đang thuộc biên chế CLB Barcelona cũng đã nhiều lần cắt lướt của đối thủ mang về sau khi đánh bại họ.
Tuy nhiên tại chung kết C1 với Juventus năm 2015, thậm chí Pique được trao cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn, nhưng anh lại sút bóng lên trời mà không thể “xé lưới” Buffon. Sau đó, anh vẫn cắt lưới đối thủ.
Trở lại với trường hợp Neymar, nếu quan sát kỹ từ đầu trận đấu sẽ thấy trang phục thi đấu của tất cả cầu thủ đều lành lặn, Neymar tất nhiên không ngoại lệ. Đôi tất của cầu thủ này chỉ rách sau những tình huống va chạm quyết liệt.
Trong đó, trận đấu với Thụy Sỹ anh bị phạm lỗi 10 lần, trở thành cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất lịch sử World Cup tính từ 1998. Trận đấu này, đôi tất của siêu sao cũng mang 2 vết rách lớn.
Trong trận với Costa Ria, anh bị phạm lỗi ít hơn và tất đó cũng bị vết rách nhỏ.
Sau chiến thắng trước Costa Rica, khán giả được tận hưởng trận cầu hấp dẫn, hồi hộp đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ 2. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của các vũ công Samba. Neymar- cầu thủ được mong chờ nhất đã nổ súng, điều này mang đến hy vọng to lớn cho người Brazil.