Tiết lộ về bí mật của các cô dâu IS

Tiết lộ về bí mật của các cô dâu IS

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 19/11/2017 | 19:00
0
Không chỉ muốn lấy chồng là chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Tania Georgelas còn muốn sinh con với lý do khó hiểu: Tạo ra những chiến binh thánh chiến cho lực lượng khủng bố. Người phụ nữ này cũng không phải là trường hợp hiếm trong trào lưu đầy tiêu cực: Lấy chồng là chiến binh IS.

Tania Georgelas, 33 tuổi, vợ một tay súng cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiết lộ lý do khiến cô đi đến quyết định cưới một người chồng khủng bố là bởi sự cực đoan mà cô chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Sinh ra và lớn lên ở Anh, người phụ nữ này đã quá ám ảnh với những hình ảnh bạo lực trong khu vực cô sống. “Gia đình tôi khi đó ở cạnh những người hàng xóm tồi, họ thường xuyên đập cửa sổ nhà tôi. Tôi mang nỗi căm hận từ đó và lên kế hoạch trả thù bằng mọi giá. Tôi muốn lấy lại danh dự”, người phụ nữ có 4 con nói.   

Sự cực đoan của cô có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian Tania học ở London. Tư tưởng bạo lực, lòng hận thù và ước muốn ra tay tiến hành hoạt động khủng bố của Tania được nhóm bạn sinh viên người Algeria thúc đẩy.

Tiêu điểm - Tiết lộ về bí mật của các cô dâu IS

Tania Georgelas, 33 tuổi, từng là vợ của một tay súng cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Đỉnh điểm là sau vụ khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ, Tania, khi đó 17 tuổi đã tuyên bố muốn trở thành "thánh chiến binh nòng cốt thực sự" sau khi chứng kiến các tòa tháp đổ sập.

Vài năm sau đó, khi đang tham gia tuần hành phản đối chiến tranh Iraq, Tania được đưa cho thông tin về một trang web hẹn hò Hồi giáo. Trên trang này, cô ta gặp chồng mình là John Georgelas, một người sinh ra ở Mỹ và cải sang đạo Hồi. Hai người yêu nhau sau những lần thảo luận về thánh chiến, rồi cưới nhau năm 2004.

Không lâu sau khi trở thành mẹ, năm 2013 Tania cùng chồng đưa con cái tới Syria để gia nhập IS. Họ ở trong một biệt thự bỏ hoang tại thị trấn A’zaz. Nhưng trong vòng vài tháng, khi chứng kiến cuộc sống tại đây, cô nhận ra sai lầm của bản thân và quyết định trở về.

Với sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, Tania trở về quê hương và sống ở đây đến nay. Sau đó, cô ly hôn. Người phụ nữ này cho biết, dù yêu chồng nhưng Tania quyết ly hôn vì không còn muốn dính líu tới khủng bố nữa, không bao giờ quay lại với IS.

Tiêu điểm - Tiết lộ về bí mật của các cô dâu IS (Hình 2).

Tania Georgelas hiện không còn muốn dính líu tới khủng bố nữa. 

Ở châu Âu những năm qua tồn tại trào lưu lấy chồng chiến binh thánh chiến và phục vụ hết mình cho IS của một bộ phận thanh niên. Aqsa Mahmood, 20 tuổi, người Scotland trốn gia đình để lấy chồng chiến binh IS là vì phong trào.

Không chỉ lấy chồng khủng bố, Aqsa còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trên mạng, lôi kéo những cô gái xứ sở xương mù và châu Âu tham gia vào cái gọi là “cách mạng Hồi giáo” dưới sự lãnh đạo của IS.

Những người chạy theo trào lưu lấy chồng IS như Aqsa cũng không phải ít. Bình luận về hiện tượng phụ nữ lấy chồng là các chiến binh thánh chiến IS, ông Shiraz Maher, một chuyên viên cấp cao của trung tâm Quốc tế Nghiên cứu trạng thái quá khích (ICSR), phân tích: Khi IS tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng, nữ giới thường được mời tham gia phong trào thánh chiến với vai trò cụ thể là lấy chồng chiến binh IS và sinh đẻ càng nhiều càng tốt. Những phụ nữ có chuyên môn cao như bác sĩ, kỹ sư, luật sư đặc biệt được IS trải thảm đỏ.

Xem thêm >> Lục địa đen – miền đất hứa cho cuộc phục hưng của IS

Syria: IS đầu hàng tập thể ở Deir ez-Zor, máy bay Nga phá hủy 1.250 mục tiêu khủng bố

Thứ 7, 18/11/2017 | 16:04
Các phần tử khủng bố IS đã đầu hàng tập thể tại đảo Hawijat Kati, trong khi máy bay Nga đã diệt hàng ngàn mục tiêu khủng bố chỉ trong một tuần.

Syria: Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giúp IS "rút êm" khỏi Raqqa

Thứ 4, 15/11/2017 | 09:18
Tháng trước, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố chiến thắng tại thành phố Raqqa, nơi IS đã chiếm từ năm 2014 và tuyên bố là “Thủ đô” của nhóm thánh chiến này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.