Tiết lộ về những cô dâu, góa phụ IS trong khu trại bí mật ở Iraq

Tiết lộ về những cô dâu, góa phụ IS trong khu trại bí mật ở Iraq

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 16/09/2017 | 06:00
0
Hàng trăm phụ nữ ngoại quốc, vốn là vợ của các chiến binh IS đã bị giết, bị bắt giữ hoặc chạy trốn, cùng với những đứa trẻ đã được đưa tới một trại tị nạn của quân đội Iraq do Liên Hợp Quốc tài trợ sau khi thành phố Tal Afar, Iraq, được giải phóng hồi tháng Tám. Tuy nhiên, họ luôn phải sống trong nỗi khiếp đảm vì sợ bị trả thù và hy vọng có thể trở về nhà là rất mong manh…

Nằm giữa sa mạc ở Iraq, khu trại dành cho những cô dâu ngoại quốc và trẻ nhỏ là con của các tay súng IS luôn bao phủ không khí nặng nề.

Địa điểm của khu trại được giữ bí mật bởi Chính phủ Iraq lo ngại một bộ phận người dân nước này phải chịu khổ đau dưới sự cai trị của IS có thể tấn công trại. Tại đây, gần 1.400 phụ nữ và trẻ nhỏ được bố trí ở trong những căn phòng nhỏ, ngột ngạt.

Đối với các phụ nữ ở đây, điều kiện sống có lẽ không đáng sợ bằng nỗi khiếp đảm bị tra tấn hay sát hại ám ảnh từng giờ, từng phút.

Một khi đã rơi vào đây, dù là ai chắc chắn cũng sẽ phải cam chịu cảnh sống từng ngày trong nỗi khiếp sợ. Không ai biết khi nào mình có thể trở thành nạn nhân của các cuộc giết chóc trả thù.

Hồ sơ - Tiết lộ về những cô dâu, góa phụ IS trong khu trại bí mật ở Iraq

Trại sơ tán ở Iraq. 

Hầu hết những phụ nữ này có chồng là những người ngoại quốc đến Iraq để chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo nhà báo Nga Murad Gazdiev, người đã thực hiện phóng sự về trại tị nạn dành cho người thân các tay súng IS ở Iraq, những người mà ông gặp trong trại này đến từ nhiều vùng thế giới. Ông đã gặp "nhiều người Mỹ và những cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh".

Họ đến từ 14 quốc gia. Trong đó có người Nga, Pháp, Đức hay đến từ các nước châu Á. Trong số những phụ nữ ở trại, rất nhiều người đã trở thành goá phụ vì chồng họ đã thiệt mạng hoặc đang mất tích.

Trong khi đó, theo chia sẻ của nhiều phụ nữ ở đây, họ thực sự đau khổ vì phải làm vợ của các ông chồng là tay súng IS nhưng họ không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. 

Một góa phụ giấu mặt kể bằng tiếng Nga, chồng bà chết trong cuộc tấn công kéo dài hàng tháng trời của quân Chính phủ vào Mosul hồi đầu năm nay.

Bà cũng nhiều lần muốn trốn khỏi quân khủng bố nhưng không thành. "Tôi muốn về nhà. Tôi vô tình đến nơi này. Tôi thực sự muốn về nhà. Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây", người phụ nữ năn nỉ nhà báo Gazdiev.

Hồ sơ - Tiết lộ về những cô dâu, góa phụ IS trong khu trại bí mật ở Iraq (Hình 2).

Nhiều cô dâu IS muốn chạy trốn khỏi phiến quân nhưng không thể. 

Đáng thương thay, trong số những phụ nữ đến đây, rất nhiều người đã phải vượt qua nhiều trở ngại và nguy hiểm để đến vùng đất do IS kiểm soát trong niềm tin có cuộc sống được bảo bọc tốt hơn mà không hề biết gì về những hành vi mà các chiến binh gây ra. “Hầu hết phụ nữ ở đây đến với chồng. Chúng tôi không đến đây để đánh nhau, hay giết người. Chúng tôi đến đây để sinh sống”, một phụ nữ chia sẻ.

Theo người này, khi mẹ của cô đến thăm con gái, phiến quân giữ luôn bà ở lại và không cho trở về. “IS sẽ không để bất cứ ai đi, ngay cả khi họ mắc bệnh. Ai muốn sống ở đó cơ chứ?”, người phụ nữ nói thêm.

Kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, một phụ nữ đến từ Ukraine chia sẻ: “Tôi đến đây tự nguyện, nhưng tôi không muốn ở lại. Tôi muốn trở về quê hương nhưng tôi không thể. Tôi đã chứng kiến cảnh chém giết, chiến tranh. Nó thực sự ám ảnh tôi”.

Trong khi đó, nhiều vợ của chiến binh thể hiện sự hoang mang và sợ hãi về tương lai khi không có những người chồng khủng bố của họ. Thậm chí, một số người còn quyết định quyên sinh để chấm dứt đau khổ.

Được biết, nhiều trẻ em  đã thành mồ côi do chiến tranh. Nhiều trẻ may mắn được UNICEF chăm sóc, một số khác mắc kẹt trong các trại trẻ mồ côi nghèo nàn.

Chính quyền Iraq cũng đang làm việc để xác lập danh tính của những phụ nữ trên nhưng cho biết đây là công việc nan giải, vì nhiều người thiếu các giấy tờ tùy thân cơ bản. Ngoài ra, cũng có những người không muốn báo tin cho người thân về tình trạng hiện tại của họ.

“Tôi không nghĩ bố mẹ biết tôi ở đây, nhưng tôi nói với con gái mình đừng cho họ biết. Bố mẹ tôi đã già yếu, họ sẽ rất đau lòng khi biết sự thật”, một phụ nữ chia sẻ.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, IS đã giết chết hơn 6.800 dân thường Iraq trong năm 2016. Tổ chức này cảnh báo, con số này là ước tính "ít nhất" có thể. Năm trước đó, hơn 7.500 dân thường chết bởi tay IS. Theo ước tính chính thức của Mỹ, IS hiện còn tổng cộng khoảng 13.000 chiến binh còn lại tại Iraq và Syria.

Xem thêm >> Hé lộ về "kho phim đen" của Bin Laden được CIA xem là tài liệu tuyệt mật

V.T.H

Đi tìm sự thật về cái chết bao trùm bí mật của al-Baghdadi thủ lĩnh tối cao IS

Thứ 6, 15/09/2017 | 11:01
Cả Nga và Mỹ đều từng tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Rốt cuộc bên nào mới nói thật? Liệu kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố bị truy nã gắt gao trên thế giới có thực sự đã chết hay vẫn sống ở đâu đó?

Syria: Nghi án Mỹ “giải thoát” 20 đầu sỏ IS ở Deir ez-Zor cho mục đích ngầm

Thứ 2, 11/09/2017 | 10:00
Mỹ lên tiếng bác bỏ cáo buộc nước này đã “giải cứu” 20 chỉ huy Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi tỉnh Deir ez-Zor, trong khi Nga khẳng định đó chính là sự thật.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.