Hà Nội: Họp khẩn cấp về công tác phòng chống cơn bão số 3

Hà Nội: Họp khẩn cấp về công tác phòng chống cơn bão số 3

Thứ 6, 19/08/2016 | 18:23
0
Chiều 19/8, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về công tác ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, cơn bão số 3 có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn tới TP. Hà Nội, lượng mưa lớn, hoàn lưu bão rộng... đòi hỏi sự tập trung lực lượng, sẵn sàng ứng phó của tất cả các ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát ngay các khu vực có thể gây nguy hiểm cho nhân dân, luôn sẵn sàng nhân lực, vật lực để ứng phó kịp thời với tình hình mưa bão, đảm bảo ổn định cho đời sống nhân dân.

Xã hội - Hà Nội: Họp khẩn cấp về công tác phòng chống cơn bão số 3

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhiều cây xanh bật gốc đè vào xe ô tô.

Cũng trong buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở ngành, các quận huyện thị xã, các công ty cây xanh, thoát nước,... phải bố trí sẵn sàng lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, trực 100% quân số, báo cáo thông tin kịp thời về một đầu mối là Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố. Chú trọng kết nối đường dây nóng hoạt động liên tục và thông tin trên báo đài để người dân biết.

Ông Chung yêu cầu Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội huy động 100% lực lượng, trong đó cần chú trọng khu vực có nhiều cây lớn, đặc biệt khu có nền đất yếu... nếu có sự cố cây đổ cần tập trung thu dọn nhanh, khẩn trương khắc phục sự cố.

Công ty Điện lực phải trực 100% quân số, phương tiện. Những nơi có sự cố phải khắc phục ngay và phải có điện sớm cho người dân, lãnh đạo các quận huyện, thị xã phải báo cáo thường xuyên với thành phố về tình hình của địa phương.

Xã hội - Hà Nội: Họp khẩn cấp về công tác phòng chống cơn bão số 3 (Hình 2).

Nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước.

Ngành y tế cũng phải sẵn sàng, tích cực phối hợp với các đơn vị trong công tác cứu nạn. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí, sắp xếp hàng hóa đảm bảo ổn định phục vụ người dân.

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.