Điều tra, xử lý nghiêm nhân viên gian lận thu phí QL5

Điều tra, xử lý nghiêm nhân viên gian lận thu phí QL5

Thứ 4, 10/08/2016 | 07:05
0
Sau loạt bài “Gian lận thu phí nhân viên bỏ túi chục tỷ/tháng”, báo Người Đưa Tin nhận được phản hồi từ VIDIFI và công ty quản lý thu phí về việc xử lý tình trạng này…

Thôi việc nhân viên gian lận

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng tải loạt bài về gian lận thu phí BOT trên tuyến QL5 để "rút" hàng trăm tỉ đồng mỗi năm gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ngày 9/8, Công ty Cổ phần BOT Đại Dương (đơn vị quản lý trạm thu phí Đại Yên ) đã có công văn phản hồi.

Theo đó, lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Đại Dương tiếp thu và cảm ơn những thông tin của báo Người Đưa Tin ghi nhận được trong thời gian vừa qua. Nhờ đó, mà phía công ty đã phát hiện ra những tiêu cực của một nhóm nhân viên có những hành vi tiêu cực gian lận phí tại trạm thu phí Đại Yên.

Pháp luật - Điều tra, xử lý nghiêm nhân viên gian lận thu phí QL5

Trạm thu phí Đại Yên (Quảng Ninh)

Ông Nguyễn Quang Nam - Phó Giám đốc Công ty cổ phần BOT Đại Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin báo Người Đưa Tin phản ánh, Công ty CP BOT Đại Dương đã tiến hành làm việc với từng tổ sản xuất, kiểm tra xác minh làm rõ sự việc.

Qua khai thác đấu tranh kết hợp hình ảnh mà báo chí phản ánh, Ban chỉ huy trạm đã xác định được 3 nhân viên có hành vi vi phạm trong hoạt động thu phí và yêu cầu viết bản kiểm điểm cá nhân và tường trình lại toàn bộ quá trình xảy ra sai phạm.

“Các cá nhân đã thừa nhận: do tuổi còn trẻ, đi làm xa nhà cộng thêm thường xuyên va chạm với đồng tiền, không làm chủ được bản thân nên đã nảy sinh ý định tiêu cực; cụ thể: lái xe đưa tiền mua vé nhưng không xé vé và tự ý cho xe qua trạm, nhân viên hậu kiểm lơ là công việc, thiếu trách nhiệm, không chú tâm quan sát trên màn hình liên tục để phát hiện kịp thời các tiêu cực”, ông Nam cho biết.

Về hình thức xử lý vi phạm ông Nam cho hay: “Căn cứ theo bản tường trình của các cá nhân, mặc dù hành vi vi phạm của các cá nhân khai nhận là lần đầu nhưng xét thấy các hành vi trên làm thất thoát tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị. Công ty CP BOT Đại Dương đã

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.