Tin mới nhất việc gạo bất ngờ chuyển màu sau khi ngâm tại Đà Nẵng

Tin mới nhất việc gạo bất ngờ chuyển màu sau khi ngâm tại Đà Nẵng

Thứ 5, 19/05/2016 | 18:57
0
Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) xác nhận có thêm 2 hộ dân phản ánh hiện tượng gạo chuyển màu sau khi ngâm.

Như PV báo Người Đưa tin đã đăng tải, ngày 12/5, một số hộ dân ở tổ 8B (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phản ánh loại gạo họ đang sử dụng cho gia đình khi ngâm trong nước đã đổi màu xanh.

Ngoài việc đổi màu, khi ngâm khoảng 1 ngày trong nước, gạo sẽ bốc mùi hôi thối. Sự việc được phát hiện khi người dân bận việc đi ra ngoài quá lâu. Trở về người này thấy số gạo đó đã chuyển từ màu trắng sang xanh.

Thông tin này gây hoang mang bởi nhiều hộ dân tại khu vực đều sử dụng loại gạo đó.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Tứ (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm & thủy sản TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc gạo bất ngờ chuyển màu xanh sau khi ngâm.

Pháp luật - Tin mới nhất việc gạo bất ngờ chuyển màu sau khi ngâm tại Đà Nẵng

Bà Đỗ Thị M. kể lại việc ngâm gạo chuyển thành màu xanh cho PV. Ảnh: Anh Tuấn.

"Chúng tôi đã cho lấy mẫu gạo ở địa bàn phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mà người dân, báo chí đã phản ánh đổi thành màu xanh khi ngâm trong nước để kiệm nghiệm", ông Nguyễn Tứ cho biết.

Tuy nhiên, ông Tứ cũng cho biết việc kiểm nghiệm sẽ mất một thời gian. Phải mất 15 ngày gửi mẫu gạo đi qua trung tâm kiểm định mới có kết quả thông báo cho người dân.

Khi sự việc chưa có câu trả lời, tiếp tục lại có thêm 2 hộ dân ở phường Thọ Quang tiếp tục phản ánh gạo của nhà mình bị đổi sang màu xanh sau khi ngâm nước trong ngày 19/5. Lãnh đạo phường xác nhận có thêm 2 hộ dân phản ánh lên UBND phường Thọ Quang về trường hợp loại gạo trên trong chiều hôm qua (18/5).

Người đầu tiên là bà Đỗ Thị M. (SN 1957, trú tổ 1H) cho biết sau khi nghe tin gạo bị đổi màu trên phương tiện thông tin đại chúng, bà đã đem loại gạo của nhà mình ngâm thử. Từ tối 16/5 đến chiều 18/5, gạo có đổi sang màu xanh, mùi hôi. Bà M. đã báo cáo sự việc ngay trong buổi chiều c

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.