Giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc sắp hầu tòa phúc thẩm

Giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc sắp hầu tòa phúc thẩm

Thứ 4, 17/08/2016 | 10:05
0
Sau bốn tháng kháng cáo xin cho mình một con đường sống, Tuấn Em - Tay giang hồ cộm cán ở Phú Quốc sắp ra hầu tòa phúc thẩm.

Pháp luật - Giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc sắp hầu tòa phúc thẩm

Tay giang hồ cộm cán Tuấn Em sắp hầu tòa phúc thẩm.

Tin tức an ninh hình sự sáng 17/8, tòa hình sự TAND tỉnh Kiên Giang vừa nhận được lịch xét xử phúc thẩm vụ án "Giết người" liên quan đến tay giang hồ cộm cán ở Phú Quốc có biệt danh Tuấn Em.

Theo đó, Tuấn Em, tên thật là Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) và Nguyễn Văn Chưởng (61 tuổi, ngụ TP HCM) sẽ ra tòa ngày 23/8 tại TAND tỉnh Kiên Giang.

Cách nay 4 tháng, Tuấn Em bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình với 4 tội danh: “Giết người”, “Giao cấu với trẻ em”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cựu sĩ quan công an Nguyễn Văn Chưởng bị tòa tuyên 18 tháng tù về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau đó, Tuấn Em kháng cáo lên TAND cấp cao tại TP.HCM cho mình một con đường sống.

Cựu sĩ quan công an Nguyễn Văn Chưởng cũng cho rằng mức án sơ thẩm là nặng so với các tình tiết giảm nhẹ có trong hồ sơ vụ án của ông.

Theo cáo trạng, ông Chưởng đến Phú Quốc tháng 7/2015, gặp Minh Phụng mua đất với giá rẻ và tặng đối tác 3 khẩu súng. Trong thời gian này, Tuấn Em xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo.

Gã giang hồ có ý định sát hại đối phương nên Tuấn Em mua khẩu súng K59 và 7 viên đạn với giá 15 triệu đồng để giết Bảo nhưng bắn không nổ. Sau đó, Tuấn Em được Phụng tặng khẩu rulo nòng dài và 42 viên đạn.

Đêm 1/8/2015, Tuấn Em dùng "hàng nóng" bắn chết Bảo tại quán bar. Một trong hai phát súng làm đạn lạc, khiến chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984) chết tại chỗ. Trên đường bỏ trốn, Tuấn Em báo cho Phụng và những người bạn của mình biết. Tên này cùng các thanh niên trong vụ án tìm cách hỗ trợ Tuấn Em.

Ngày 4/8/2015, Tuấn Em bị cảnh sát bao vây trong ngôi nhà vắng chủ ở xã Dương Tơ. Tên này không còn đườ

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.