Khởi tố 2 lãnh đạo thi hành án tham ô gần 1 tỷ đồng

Khởi tố 2 lãnh đạo thi hành án tham ô gần 1 tỷ đồng

Thứ 2, 20/06/2016 | 19:15
0
Theo một nguồn tin cho biết, tổng số tiền có dấu hiệu bị tham ô tại Chi cục thi hành án huyện Thống Nhất là gần 1 tỷ đồng.

Ngày 20/6, Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác nhận với PV báo Người Đưa Tin về thông tin Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Dũng (nguyên chấp hành viên, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và ông Đào Huy Cường (nguyên kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việc làm của các lãnh đạo này đã gây hoang mạng dư luận trong thời gian qua.

Pháp luật - Khởi tố 2 lãnh đạo thi hành án tham ô gần 1 tỷ đồng

THA huyện Thống Nhất, nơi xảy ra sự việc trên.

Cụ thể, mới đây tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án (THA) dân sự 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Tư pháp vừa tổ chức mới, ông Đặng Ngọc Dư (Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát THA dân sự - Vụ 11 VKSND Tối cao) đã cho biết thông tin về một vụ tiêu cực trong ngành THA tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, cả Chi cục trưởng, chấp hành viên, thủ quỹ, kế toán trưởng đã chung tay mượn số tiền được THA của người dân khiến người dân phải đến đòi.

“Khi chúng tôi kiểm tra thì Chi cục trưởng bỏ túi 400 triệu rồi, kế toán trưởng bỏ túi 170 triệu,... Nhưng đồng chí Cục Trưởng Cục THA dân sự tỉnh Đồng Nai nói để tự xử lý rồi báo cáo sau nhưng đến nay đồng chí vẫn chưa báo cáo. Sắp tới tôi phải vào xem có chuyển sang cho cơ quan điều tra hay không” - ông Dư nói rõ.

Về vấn đề này, ông Phan Văn Châu (Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Đó là trường hợp xảy ra ở Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất. Chi Cục Thống Nhất đã trải qua bốn đời thủ quỹ, một đời kế toán, một đời Chi cục trưởng. Vừa qua chúng tôi đã không bổ nhiệm Chi cục trưởng này. Chúng tôi đã họp và cố gắng tuần tới để xác định khoản thu chi sai như thế nào".

Theo thông tin, tháng 12/2015, ông Trần Anh Dũng không được tái bổ nhiệm chi cục tr

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.