Tin nóng thế giới ngày mới 2/10: Động đất kép ở phía Nam Indonesia

Tin nóng thế giới ngày mới 2/10: Động đất kép ở phía Nam Indonesia

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 02/10/2018 | 09:15
0
Động đất kép ở phía Nam Indonesia; Phe ly khai Catalonia xuống đường, đụng độ cảnh sát… là những tin đáng chú ý trong ngày 2/10.

Phe ly khai Catalonia xuống đường, đụng độ cảnh sát. Cuộc tuần hành của những người ủng hộ vùng Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha đã biến thành bạo lực trong đêm 1/10.

Vào khoảng 22h tối 1/10, theo giờ địa phương tại Tây Ban Nha, hàng nghìn người đã tụ họp trước trụ sở Nghị viện vùng Catalonia ở thành phố Barcelona và có các hành động quá khích như đập phá và dán các khẩu hiệu ly khai lên các cánh cửa của nghị viện vùng, đốt cờ Tây Ban Nha, ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát và lập các rào chắn ở khu vực trung tâm.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động của vùng Catalonia đã được huy động nhằm cô lập các nhóm quá khích vào công viên Ciutadella ngay cạnh đó. Một số đụng độ trực tiếp đã diễn ra nhưng chưa rõ số người bị thương từ cả hai phía.

Động đất kép ở phía Nam Indonesia. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,9 độ đã xảy ra ngoài khơi đảo Sumba, phía Nam Indonesia lúc 7h59 ngày 2/10 (6h59 giờ Hà Nội). Chưa có cảnh báo sóng thần cũng như thống kê thiệt hại sau trận động đất này, Reuters đưa tin.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 2/10: Động đất kép ở phía Nam Indonesia

Vị trí tâm chấn trận động đất 5,9 độ lúc 6h59 ngày 2/10. Đồ họa: USGS.

Chỉ 15 phút sau, một trận động đất mạnh 6 độ xảy ra ở cùng khu vực và ở độ sâu 30 km. Đảo Sumba là nơi sinh sống của 750.000 người dân. Chưa có cảnh báo sóng thần cũng như thống kê thiệt hại sau hai trận động đất này.

Tổng thống Trump có thể sắp gặp ông Tập Cận Bình tại Argentina. "Tổng thống Trump có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thủ đô Buenos Aires của Argentina vào ngày 30/11. Tuy nhiên, Washington và Bắc Kinh sẽ không có thỏa thuận thương mại nào trong tương lai gần", Fox News dẫn lời cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm qua cho biết.

Ông Trump từng gọi ông Tập là "bạn tốt" ngay từ lần gặp đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng ở Florida vào tháng 4/2017. Đến tháng 11 năm đó, ông Tập chào đón ông Trump rất nồng nhiệt ở Bắc Kinh, thậm chí còn mời vợ chồng Tổng thống Mỹ ăn tối ở Tử Cấm Thành, dù không bao giờ nói về mối quan hệ cá nhân với Trump.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi cuối tháng 9 bất ngờ tuyên bố tình bạn giữa ông và Tập Cận Bình có thể đã kết thúc, sau một tuần hỗn loạn với lệnh trừng phạt, các đòn áp thuế, quyết định hủy họp và cáo buộc can thiệp bầu cử. Tuyên bố của ông Trump dường như đã thổi tắt đốm sáng cuối cùng trong mối quan hệ đang đi xuống đến mức thấp nhất trong nhiều năm qua giữa Mỹ và Trung Quốc.

Triều Tiên nói kết thúc chiến tranh không phải 'quân bài mặc cả'. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đăng bài xã luận khẳng định vấn đề kết thúc Chiến tranh Triều Tiên là "quá trình đầu tiên, cơ bản nhất để thiết lập quan hệ, xây dựng nền hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên".

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng kết thúc chiến tranh "không bao giờ là quân bài mặc cả trong đàm phán phi hạt nhân", cho rằng nước này không đặt quá nhiều kỳ vọng nếu Washington không muốn chính thức chấm dứt cuộc chiến.

"Triều Tiên đang thực hiện các bước quan trọng và thực tế để thực hiện tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhưng Washington đang tìm cách khuất phục chúng tôi bằng các biện pháp trừng phạt", bài xã luận có đoạn viết.

Liệu pháp điều trị ung thư được trao Nobel Y học 2018. Ngày 1/10, Ủy ban Giải thưởng Nobel thuộc viện Karolinska của Thụy Điển công bố người thắng giải Nobel Y học. Theo đó, hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo được trao giải vì công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng cơ chế ức chế miễn dịch âm tính.

GS James P. Allison (70 tuổi, người Mỹ) đã nghiên cứu một loại protein hoạt động như một chất kìm hãm hệ miễn dịch. Ông nhận ra tiềm năng khi giải phóng tế bào miễn dịch có thể kích thích khả năng tấn công các khối u. Theo đó, ông phát triển ý tưởng này thành hướng tiếp cận mới để điều trị cho bệnh nhân.

Còn GS Tasuku Honjo (76 tuổi, người Nhật Bản) cũng phát hiện một loại protein ở tế bào miễn dịch hoạt động như chất ức chế nhưng có cơ chế hoạt động khác. Các phương pháp điều trị dựa trên phát hiện của ông rất hiệu quả trong việc chống lại ung thư.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Indonesia mai táng tập thể cho trên 1.200 nạn nhân động đất, sóng thần

Thứ 2, 01/10/2018 | 19:10
Giới chức Indonesia quyết định chôn cất tập thể thi thể các nạn nhân nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hàng loạt tù nhân thừa cơ bỏ trốn sau động đất ở Indonesia

Thứ 2, 01/10/2018 | 16:46
Con số tù nhân trốn thoát khỏi các nhà giam sau thảm họa động đất ở Indonesia đã được báo cáo lên tới con số 1.200 người.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.

Vụ tấn công 7/10: Cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu ông Netanyahu hợp tác điều tra

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:58
Thứ Tư, cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo lực lượng vũ trang hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 7/10.