Xuất hiện căng thẳng mới trong quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ
Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ lại có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi tờ tạp chí hàng tuần Tấm gương (Der Spiegel) của Đức số ra ngày 2/2 cho biết Berlin đã cấp quy chế tị nạn cho 4 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một người bị Ankara cáo buộc đóng vai trò chính trong cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.
Với việc cấp quy chế tị nạn, chính quyền Đức đã phần nào "gián tiếp" giúp những quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ này, những người bị Ankara buộc tội phản bội và là thành viên của một tổ chức khủng bố không phải bị dẫn độ về nước xét xử. Động thái trên của Đức có thể sẽ khiến giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng.
Vận động viên Olympic Triều Tiên có thể không được nhận quà
Gần như tất cả 3.000 vận động viên thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang sắp tới sẽ tặng quà bao gồm điện thoại thông minh trị giá 1.100 USD và đồng phục của hãng sản xuất Mỹ.
Tuy nhiên, một nhà tổ chức Olympic cho biết 22 vận động viên Triều Tiên có thể không được nhận những món quà này do lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Đội khúc quân cầu trên băng hợp nhất của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ mặc đồng phục của hãng sản xuất Phần Lan thay vì Mỹ.
Venezuela bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson
Ngày 2/2, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López ra thông cáo bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đồng thời khẳng định lòng trung thành của lực lượng quân đội với Tổng thống Nicolas Maduro.
Trong một thông cáo ra cùng ngày, Bộ trưởng López đã cực lực lên án những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và chỉ trích việc làm này “gây phẫn nộ,” là hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Venezuela.
Tuyên bố của ông Lopez được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Tillerson phát biểu quân đội Venezuela có thể lật đổ Tổng thống Maduro.
Hành khách Mỹ bị trói sau khi cắn tiếp viên hàng không
Charlene Sarieann Harriott, 36 tuổi, cắn vào tay và đá vào bụng ba tiếp viên hàng không khi máy bay của hãng American Airlines chuẩn bị hạ cánh ở Charlotte, Bắc Carolina, FBI cho biết ngày 1/2.
Phi hành đoàn sau đó khống chế và trói cô này tại khu hạng thương gia cho đến khi máy bay hạ cánh. Harriott bị bắt ngay sau khi xuống phi cơ.
Mỹ công bố chính sách vũ khí hạt nhân mới
Lầu Năm Góc ngày 2/2 kêu gọi đa dạng hóa vũ khí hạt nhân, phát triển những loại bom nguyên tử nhỏ hơn trong nỗ lực răn đe Nga. Động thái này đã kết thúc những nỗ lực của ông Obama trong việc giảm quy mô kho vũ khí của Mỹ và giảm thiểu vai trò của vũ khí hạt nhân trong hoạch định quốc phòng.
Mỹ cho rằng Moscow nghĩ vũ khí hạt nhân của Washington hiện quá lớn và sẽ gây ra hậu quả thảm khốc nên Mỹ sẽ không bao giờ sử dụng chúng, điều đó có nghĩa là chúng không còn là biện pháp răn đe hiệu quả. Việc phát triển các vũ khí hạt nhân nhỏ hơn sẽ thay đổi lối suy nghĩ đó.
"Chiến lược của chúng tôi nhằm khiến Nga hiểu rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, dù hạn chế, đều là không thể chấp nhận được", tài liệu của Lầu Năm Góc có đoạn viết.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 2/2: Người tị nạn đụng độ lớn ở Pháp
Đ.V (Tổng hợp)