Hà Nội hiện là một trong 5 tỉnh, thành phố có số người nhiễm HIV cao nhất nước.
Cũng theo số liệu từ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, tổng số bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong do AIDS là gần 5.000 trường hợp. Đến nay đã có 548/584 xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV (chiếm tỷ lệ 93,3%). Trong đó có gần 90% người nhiễm tập trung chủ yếu ở 12 quận, huyện nội thành của Hà Nội.
Những số liệu nêu trên được đưa ra tại buổi hội thảo “Vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV” do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế và Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) tổ chức ngày hôm qua (03/09/2015).
93,3% số xã, phường ở Hà Nội có người nhiễm HIV/AIDS
Liên quan đến vấn đề này, Mạng lưới quốc gia những người sống với HIV tại Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát mức độ kỳ thị với hơn 1600 người trong năm 2014 tại 5 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, TP.HCM, Điện Biên, Hải Phòng và Cần Thơ). Kết quả cho thấy, phụ nữ mại dâm, phụ nữ sống với HIV, người tiêm chích ma túy là các nhóm hay bị vi phạm quyền của người nhiễm HIV cao nhất.
Cụ thể nghiên cứu có nêu, bị xì xào bàn tán là một trong các dạng kỳ thị và phân biệt đối xử phổ biến nhất chiếm tỷ lệ 23,3%; tiếp đến là 6,7% người nhiễm HIV bị từ chối việc làm; 5,8% bị xúc phạm; 4,2% bị mất việc làm hoặc nguồn thu nhập; 2,8% phụ nữ sống với HIV bị hành hung và 2,6% bị loại khỏi các hoạt động xã hội…
Có mặt tại buổi hội thảo, TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho rằng, chúng ta phải cùng hành động mạnh mẽ hơn để chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
Chính sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đang cản trở tiến độ của các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.