Chi gần 50 tỉ tổ chức Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế 2017

Chi gần 50 tỉ tổ chức Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế 2017

Thứ 7, 25/06/2016 | 09:55
0
Sau khi nhận trách nhiệm tổ chức Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế từ năm 2017, Tập đoàn Sun Group có nhiều cải cách nhằm tạo sức hút, nét mới cho cuộc thi.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng chính thức giao cho Tập đoàn Sun Group tổ chức thường niên cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) bắt đầu từ năm 2017.

Bên lề sự kiện "Đối thoại với Doanh nghiệp năm 2016" diễn ra ngày 24/6, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Minh Trường (Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group) về việc này.

Người đứng đầu Tập đoàn Sun Group cho biết, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế là thương hiệu của Đà Nẵng. Tuy nhiên, TP không tổ chức được hàng năm mà lại định kỳ tổ chức 2 năm tổ chức 1 lần.

Trong khi đó, Tập đoàn cho rằng chương trình hai năm một lại không mang tính thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển. Cái khó cho TP để tổ chức định kỳ hàng nằm là cả về nhân lực và tài chính. Bên cạnh đó, cuộc thi phát huy được hết tinh thần như đồng chí Nguyễn Bá Thanh (Nguyên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban nội chính TW - PV) đưa ra ban đầu, cơ hội quảng bá, thúc đẩy phát triển TP rất lớn.

Xã hội - Chi gần 50 tỉ tổ chức Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế 2017

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế sẽ diễn ra hàng năm, kéo dài suốt 1 tháng theo tiết lộ của Sun Group

"Xuất phát từ vấn đề đó, TP Đà Nẵng đã có chủ trương xã hội hóa cuộc thi pháo hoa này như thời gian qua. Và Sun Group đã chủ động đề xuất để tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa, nâng cấp lên. Không chỉ là cuộc thi trình diễn mà là Lễ hội pháo hoa quốc tế", ông Trường chia sẻ.

Sau khi nhận được bàn giao từ TP, Tập đoàn Sun Group có nhiều điểu chỉnh nhằm tăng sức hút, sự hấp dẫn của Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Đầu tiên, công tác tổ chức DIFC cần có 5 yếu tố khác nhau. Bao gồm thời gian tổ chức kéo dài hơn từ 2 đến 3 tuần so với chỉ 2 ngày như trước đây. Số lượng đội sẽ dự kiến là 8 đội (bao gồm 7 đội vô địch 7 lần trước và đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam).

Sẽ tổ chức bắn 2 tuần từ ngày 14/4, lịch bắn vào thứ 6 và thứ 7. Mỗi

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.