Được biết đến là một trong những người đầu tiên nhân giống thành công một số loài chim, gà quý hiếm, anh Trần Nhữ Giáp (xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) không chỉ thành công trong việc bảo tồn các loại động vật quý hiếm mà còn mở ra một ngành nghề kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Giáp được coi là người tiên phong cho ngành nghề kinh doanh rất đặc biệt này.
Đàn vịt uyên ương được anh Giáp nuôi cách đây 7 năm. Theo anh Giáp, ban đầu anh chỉ có một đôi vịt uyên ương do một người bạn mang từ Nga về. Anh đã dùng khá nhiều chim trĩ để đổi cho bạn lấy đôi vịt uyên ương dù thời điểm đó, giá chim trĩ khá đắt. Được chăm sóc tốt, đôi vịt uyên ương sinh sôi nảy nở và không ngừng tăng về số lượng.
Trần Nhữ Giáp cho biết, bằng số tiền ít ỏi còn lại sau những lần kinh doanh thất bại, anh đã mua 2 chú chim trĩ đỏ về để nuôi chơi nhưng không ngờ một thời gian sau chúng sinh sản. Từ đó anh tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin về loài này và bắt đầu nảy ra ý tưởng nhân rộng mô hình nuôi chim trĩ đỏ.
Vào thời điểm đó, chim trĩ đỏ là loài nằm trong sách đỏ của Việt Nam nên anh Giáp đã gặp không ít khó khăn trong việc xin cấp phép nuôi.
Chim trĩ Hoàng Đế được nuôi ở Vườn chim Việt của anh Giáp ra đời cách đây hơn 10 năm, là trại nuôi chim đầu tiên và duy nhất cho đến nay được cấp phép nuôi chim sinh sản và bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam.
Để hoàn thành thủ tục pháp lý cho trang trại, anh đã phải mất gần 2 năm chứng minh loài chim trĩ đỏ có thể sinh sản được trong môi trường nhân tạo (trong khi không có tài liệu cụ thể nào về quy trình kỹ thuật nuôi các loài này). Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 6/2009, anh Giáp mới có được giấy cấp phép.
Chim Công cũng được nhân giống và nuôi nhiề