Công Vinh trúng tuyển Đại học Luật ở độ tuổi 30

Công Vinh trúng tuyển Đại học Luật ở độ tuổi 30

Thứ 4, 06/01/2016 | 15:14
0
Công Vinh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội với số điểm 21 - cao thứ 3 trong đợt thi vừa rồi (người cao nhất đạt 23,5 điểm)...

Theo giấy báo trúng tuyển hệ tại chức của Đại học Luật Hà Nội, Công Vinh đạt điểm số các môn Văn, Sử, Địa lần lượt là 7,5, 6,5 và 7 (tổng điểm là 21)

Chân sút của Becamex Bình Dương chia sẻ, anh đã âm thầm ôn thi từ lâu nhưng giấu không cho bạn bè cũng như người thân biết. Trúng tuyển Đại học Luật với điểm số khá cao nhưng Công Vinh cho biết anh không quá bất ngờ với điểm số này bởi sau khi thi xong anh đã dự đoán được mình sẽ đạt bao nhiêu điểm.

Xã hội - Công Vinh trúng tuyển Đại học Luật ở độ tuổi 30

Công Vinh đỗ Đại học Luật Hà Nội với điểm số khá cao - 21 điểm. Ảnh: Trí thức trẻ

Công Vinh cho biết thời gian đầu sẽ học tập tại Hà Nội. Nhưng về lâu dài, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ xin phép được chuyển về học ở TPHCM cho thuận tiện việc đi lại. Vì là cầu thủ, vướng lịch tập luyện thi đấu, nên quá trình học tập của Công Vinh có thể kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn (thông thường mất 4 năm học) - Trí thức trẻ đưa tin.

Tiền đạo xứ Nghệ này cũng từng được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao nhưng đã bỏ dở việc học. Thời điểm năm 2012, anh cũng từng chia sẻ ước muốn ôn thi để đăng ký dự thi Đại học như hàng triệu thí sinh trên cả nước.

Lý do chân sút xứ Nghệ chọn thi Đại học Luật vì anh muốn am hiểu về luật để thuận tiện cho công việc sau này khi giải nghệ. Được biết, ngày 17/1 tới đây, Công Vinh sẽ ra Hà Nội làm thủ tục nhập học tại Khoa luật hành chính và luật dân sự Đại học Luật Hà Nội.

Tiền đạo Lê Công Vinh (SN 10/12/1985) tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Công Vinh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Tiền đạo xứ Nghệ từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007.

Lê Hân (T/h)

Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".
     
Nổi bật trong ngày

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.