Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng

Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng

Chủ nhật, 27/12/2015 | 19:30
0
Hải Vân quan là cụm kiến trúc cổ độc đáo trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi đây hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác rác thải, đứng trước nguy cơ trở thành một phế tích...

Hải Vân quan được xây dựng vào thời vua Minh Mạng thứ 7 (1826) trên núi Hải Vân, nằm trong hệ thống phòng thủ của kinh đô Huế dưới triều Nguyễn. Ngày nay, Hải Vân quan là điểm giáp ranh giữa TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Hiện khu di tích Hải Vân quan trở thành điểm du lịch nổi tiếng của du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm quan TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên hiện nay các di tích tại Hải Vân quan đang bị xuống cấp trầm trọng, cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác rác thải gây mất mỹ quan một điểm du lịch nổi tiếng.

Vừa qua, ngày 17/ 9 UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu cơ bản cho công tác đấu thầu đầu tư xây dựng điểm du lịch trên đỉnh đèo Hải Vân.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một điểm du lịch phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, mua sắm và giải trí cho người dân, du khách. Tạo môi trường liên kết, giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân quanh khu vực này thông qua các dịch vụ tại địa phương. Đồng thời tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển du lịch Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi nhà đầu tư xây dựng dự án thì TP. Đà Nẵng nên có những chính sách ngay từ ban đầu như cải tạo và trùng tu di tích, vệ sinh môi trường để tránh những hình ảnh không đẹp như thế này lọt vào mắt du khách khi đến với TP. Đà Nẵng.

Những hình ảnh sau đây chúng tôi ghi lại tại Hải Vân quan:

Xã hội - Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng

Cổng Hải Vân quan cao hơn 10m đã xuống cấp nghiêm trọng, những hàng gạch bên cạnh và phía trên cổng đã bị hư hỏng.

Xã hội - Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng (Hình 2).

Lối đi qua cổng ngổn ngang nhiều gạch đá rơi do bị xuống cấp

Xã hội - Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng (Hình 3).

Xã hội - Di tích Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng (Hình 4).

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.