Triệt phá đường dây làm giả thuốc trừ sâu

Triệt phá đường dây làm giả thuốc trừ sâu

Thứ 5, 24/12/2015 | 18:08
0
Sau khi đến quận 5 để mua một số loại thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng có xuất xứ Việt Nam, các đối tượng dùng máy trộn và sang chiết vào chai nhựa dán nhãn mác thuốc trừ sâu có thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 24/12, thông tin nhanh từ Đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đã phục kích và ập vào địa chỉ B21/448A, tổ 21, ấp 2 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt quả tang 4 đối tượng đang sản xuất phẩm thuốc trừ sâu giả nhãn mác nước ngoài.

Pháp luật - Triệt phá đường dây làm giả thuốc trừ sâu

Đối tượng bị còng tay tại hiện trường (Ảnh công an cung cấp).

Theo đó, tại hiện trường lúc đó lực lượng công an thu giữ rất trừ sâu nhiều tem nhãn nhái nhãn hiệu thuốc trừ sâu nước ngoài; nhiều máy móc dùng để làm giả thuốc trừ sâu; cùng với đó là một số lượng lớn thuốc trừ sâu giả đã thành phẩm.

Trị giá cũng tất cả những tang vật này ước tính lên đến 500 đến 600 triệu đồng.

4 đối tượng được xác định là Nguyễn Vũ Hoài Anh (22 tuổi, quê Bến Tre); Nguyễn Văn Thanh Tú (19 tuổi, quê Hậu Giang); Nguyễn Văn Hiền (27 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Văn Khương (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).

Hiện tại 4 đối tượng gốc miền Tây này đang sống tại huyện Bình Chánh để tổ chức sản xuất thuốc trừ sâu giả hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng rồi đem trở ngược lại miền Tây tiêu thụ.

Pháp luật - Triệt phá đường dây làm giả thuốc trừ sâu (Hình 2).

Nhiều nhãn mác để dán vào các chai thuốc trừ sâu giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận chúng tổ chức đến các cửa hàng ở quận 5 mua một số loại thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng do Việt Nam sản xuất.

Cả nhóm mua thuốc về, sau đó sử dụng máy để sang chiết vào các bình được dán nhãn hiệu thuốc trừ sâu nổi tiếng của nước ngoài. Thuốc trừ sâu giả sau khi thành phẩm sẽ được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây. Đánh vào nhu cầu cấp thiết của nhiều bà con vùng miền Tây cần thuốc trừ sâu trong các mùa vụ, với kế hoạch chi tiết như vậy chúng kiếm một khoản tiền lời khủng lên tới hàng

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.