Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo

Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ 3, 18/04/2017 | 09:29
0
Mang trong mình căn bệnh suy gan nặng, nhưng chàng trai 25 tuổi Nguyễn Trung Kiên (Tomy Nguyễn) vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

7 tháng trước Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) phát hiện mình bị suy gan nặng. Từ một chàng trai xông xáo nhiệt huyết, nhưng giờ đây cơ thể của Kiên đã bị hủy hoại nặng nề.

Dậy sóng mạng - Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo

 Trung Kiên biết mình mắc bệnh suy gan nặng từ 7 tháng trước.

Khi biết bệnh tình của bạn trai, bạn gái của Trung Kiên đã đăng tải những dòng thư chất chứa nỗi niềm, bày tỏ mong muốn xin được gan để ghép cho bạn trai. Dòng chia sẻ đầy tình cảm của cô gái đã chạm vào trái tim của nhiều người đọc.

Nếu thường xuyên theo dõi Facebook của Trung Kiên, chắc hẳn nhiều người phải khâm phục ý chí và tinh thần lạc quan của chàng trai.

Dậy sóng mạng - Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 2).

 Hình ảnh trước khi mắc bệnh của chàng trai trẻ.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Trung Kiên cho hay tình hình sức khỏe của anh hiện tại ổn hơn trước.

“Ban đầu khi mới biết mình mắc bệnh, tôi đã rất sốc và suy sụp. Khi đó, tôi đã cố lảng tránh bạn gái và muốn cô ấy rời xa mình đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng cô ấy không làm vậy, bây giờ đây em vẫn luôn bên, động viên và yêu tôi vô điều kiện”, chàng trai 9X chia sẻ.

Dậy sóng mạng - Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 3).

Nói thêm về quá trình điều trị, Trung Kiên cho hay: “Bệnh của tôi đã qua cơn nguy hiểm, các bác sĩ nói cần ghép gan, nhưng tôi đã từ chối. Bởi tôi nghe nói, có nhiều rủi ro nên đang cân nhắc”.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng Trung Kiên lúc nào cũng luôn nở nụ cười lạc quan. 

“Nằm viện mới biết đầy người trẻ như tôi cũng bệnh tương đương nhưng họ ủ rũ lắm, cả ngày nằm bẹp, không cười nói mà sống như cam chịu. Vì thế, hàng ngày tôi vẫn thường đi qua chỗ họ hát to, tập thể dục nhẹ cho họ thấy mình cũng bị bệnh thế nhưng khoẻ hơn nhiều”, Trung Kiên cho biết thêm.

Dậy sóng mạng - Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 4).
Dậy sóng mạng - Tinh thần lạc quan của chàng trai Hà thành mắc bệnh hiểm nghèo (Hình 5).

 Trên trang cá nhân, nam 9X luôn chia sẻ hình ảnh, tinh thần lạc quan của mình.

Trung Kiên chia sẻ thêm: “Bệnh thì đã bệnh rồi, có ủ rũ cũng không khỏi được, quan trọng là mình phải để tư tưởng được thoải mái. Tôi may mắn vì vẫn còn gia đình, người yêu và người thân bên cạnh. Chính vì thế, tôi tự nhủ mình phải luôn vui vẻ để cho họ được yên tâm”.

Xem thêm:

Chuyện nghề 20: Phút trải lòng của những nữ ‘cửu vạn’

Chàng trai 10X trải lòng về quá trình chuyển giới đau đớn

Thanh Lam

Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.