Tội danh của 14 cán bộ ở Đồng Tâm hầu tòa sáng 8/8

Tội danh của 14 cán bộ ở Đồng Tâm hầu tòa sáng 8/8

Thứ 3, 08/08/2017 | 09:17
0
Ngày 8/8, TAND huyện Mỹ Đức đưa ra xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) về 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 14 bị can, có 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm. Trong đó, 3 bị can là cựu Chủ tịch UBND, một cựu Bí thư, một Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tài chính... Ngoài ra, còn có 4 cán bộ thuộc văn phòng Đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đức (nay thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Theo tài liệu truy tố các bị can, từ năm 2002 đến 2013, 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm đã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn hoặc vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền và hợp thức hóa đất lấn chiếm cho một số hộ dân tại địa phương.

Pháp luật - Tội danh của 14 cán bộ ở Đồng Tâm hầu tòa sáng 8/8

Khu vực đất xã Đồng Tâm.

Trong đó, 4 cán bộ thuộc văn phòng Đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất Mỹ Đức đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận giấy tờ cho những diện tích đất bị lấn chiếm không có căn cứ.

Danh sách 14 bị cáo trong vụ án ở xã Đồng Tâm ra hầu tòa vào sáng nay gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1958), nguyên Chủ tịch UBND xã; Lê Đình Thuần (SN 1956), nguyên Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Xuân Trường (SN 1959), nguyên cán bộ địa chính xã; Nguyễn Tiến Triển (SN 1954), nguyên Bí thư Đảng ủy xã; Nguyễn Văn Bột (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Đức (SN 1965), nguyên Chủ tịch UBND xã; Bùi Văn Dũng (SN 1958), nguyên Trưởng ban Tài chính xã; Bùi Văn Hồng (SN 1958), nguyên Xã đội trưởng; Nguyễn Văn Minh (SN 1960), nguyên Trưởng Công an xã; Nguyễn Văn Khang (SN 1965), nguyên kế toán ngân sách xã.

Còn 4 cựu cán bộ huyện Mỹ Đức bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Hữu Sách (SN 1965), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện; Đinh Văn Dũng (SN 1959), nguyên Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Bạch Văn Đông (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Trần Trung Tấn (SN 1975), cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

Năm 2002, khi Nguyễn Văn Bột chuyển công tác, Nguyễn Văn Sơn lên làm Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm. Sơn đã thống nhất với Nguyễn Tiến Triển và Nguyễn Xuân Trường giao 10 suất đất còn lại cho các cán bộ chủ chốt của UBND xã Đồng Tâm. Cùng với đó, 3 vị lãnh đạo này đã thống nhất thu 100 nghìn đồng cho 1m2 đất.

Để thực hiện hợp thức hóa 10 suất đất trên, Nguyễn Xuân Trường đã đề nghị Sơn cho làm biên bản hội nghị Đảng ủy, HĐND, UBND. Kết quả đã có 9/10 cán bộ đã ký biên bản thống nhất.

Một sai phạm nữa cũng được chỉ rõ đó là việc các cán bộ của xã Đồng Tâm đã tự ý tổ chức đấu thầu sai phép, giao thầu không đúng đối tượng để hợp thức hóa Quyết định số 883 ngày 31/12/2003 của UBND huyện Mỹ Đức.

Theo đó có 4 khu thể hiện rõ sai phạm là khu Ao Cáu có diện tích 1.190m2; khu Bãi Ao 830m2; khu Rặng Chúc 1.000m2; khu Đầu Bút 2.980m2. Tổng số có 64 đối tượng trúng thầu, xét đất giãn dân, đổi đất không đúng đối tượng.

CQĐT cũng làm rõ, từ năm 2002-2003, là cán bộ địa chính xã, Nguyễn Xuân Trường đã trực tiếp viết nội dung thể hiện nguồn gốc đất xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký xác nhận không có tranh chấp. Cùng với đó ông Lê Đình Thuần đã ký xác nhận toàn bộ số đất trên trình UBND huyện Mỹ Đức cho 12 hộ với tổng diện tích là 1.844m2.

Tiếp nhận hồ sơ, Đinh Văn Dũng, nguyên Giám đốc VPĐKĐĐ đã giao cho Trần Trung Tấn và Đinh Như Hải thẩm định.

Mặc dù, số đất trên còn thiếu nhiều giấy tờ liên quan nhưng các cán bộ của văn phòng Đăng ký đất đai vẫn tiến hành xác nhận. Tiếp đó, hồ sơ 12 xuất đất này tiếp tục được ông Phạm Hữu Sách, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức phê duyệt.

Công Đức

Hôm nay xét xử 14 cán bộ Đồng Tâm sai phạm về đất đai

Thứ 3, 08/08/2017 | 07:02
Hôm nay (ngày 8/8) TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 cựu cán bộ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.

Vụ 14 cán bộ ở Đồng Tâm bị truy tố: Sai phạm nối tiếp sai phạm

Thứ 2, 10/07/2017 | 13:00
Theo nguồn tin mà báo Người Đưa Tin có được, việc 14 cựu quan chức của huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm bị truy tố vì liên quan đến hàng loạt sai phạm về đất đai gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh...

Danh tính 14 cán bộ bị truy tố liên quan đến đất đai ở xã Đồng Tâm

Chủ nhật, 09/07/2017 | 09:11
Trong số 14 bị can bị truy tố liên quan đến đất đai ở xã Đồng Tâm, có 10 cựu cán bộ xã.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.