Tóm lược bê bối chính trường Pháp của cựu Thủ tướng François Fillon

Tóm lược bê bối chính trường Pháp của cựu Thủ tướng François Fillon

Thứ 6, 10/02/2017 | 15:50
0
Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon buộc phải chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc tuyển dụng vợ con giữa cáo buộc ông từng tuyển dụng khống vợ con và trả lương rất cao.

Đoạn phim tư liệu “hiểm” 

Khi cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp đang giai đoạn gay cấn, ứng viên Tổng thống, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon buộc phải chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc tuyển dụng vợ con giữa cáo buộc ông từng tuyển dụng khống vợ con và trả  lương rất cao.

“Tôi đã ưu tiên sự tin tưởng nên làm việc cùng vợ con và hiện khiến mọi người phản đối. Đó là sai lầm của tôi. Tôi thật sự lấy làm tiếc”, ông François Fillon chia sẻ.

Dẫu vậy, ông Fillon khẳng định ông “chưa hề phạm pháp”. Ông thừa nhận vợ ông là bà Penelope Fillon đã được tuyển làm trợ lý cho ông và người kế nhiệm trong tổng cộng 15 năm, với mức lương trung bình 3.677 Euro/tháng (hơn 88 triệu đồng, đã trừ thuế).

Tiêu điểm - Tóm lược bê bối chính trường Pháp của cựu Thủ tướng François Fillon

 Ứng viên Tổng thống, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon.  

Ông Fillon cho rằng mức lương đó “hoàn toàn phù hợp với một người có bằng về luật, văn chương” và “có vai trò không thể thiếu đối với công việc của một hạ nghị sĩ”.

Còn với 2 người con là Charles và Marie Fillon cũng từng lần lượt là trợ lý của ông khi ông là thượng nghị sĩ từ năm 2005 - 2007, với mức lương 3.000 Euro/tháng (đã trừ thuế).

Lời xin lỗi của ông Fillon không làm cho giới truyền thông và những người quan tâm đến sự việc thoả mãn vì vấn đề mọi người quan tâm không nằm ở việc tuyển dụng người nhà mà chính là nghi vấn thực tế vợ con ông Fillon không làm việc nhưng lại hưởng lương cao.

Kết quả thăm dò của Đài RMC cho thấy chỉ 26% số người được hỏi cho rằng những giải trình của ông Fillon thật sự thuyết phục.

Vụ việc của ông Fillon do tờ "Le Canard Enchaine" phanh phui hồi tuần trước.

Theo đó, bà Penelope Fillon đã được trả 830.000 Euro cho vị trí trợ lý của chồng trong Quốc hội và sau đó trợ lý cho người thay ông ở Quốc hội là Marc Joulaud, dù trên thực tế bà không hề làm công việc này.

Ngoài ra, 2 trong số 5 người con của ông Fillion cũng đã nhận mức lương hơn 84.000 Euro với tư cách là trợ lý nghị sĩ từ năm 2005-2007 khi họ còn là sinh viên.

Và trong khi ông Fillon đang nỗ lực tìm cách chứng minh vợ và con thật sự làm việc chứ không phải ngồi chơi hưởng lương thì tối 2/2, đài France Télévisions cho phát lại một đoạn phim tài liệu giới thiệu về bà Penelope Fillon hồi ông Fillon mới nhậm chức.

“Nguy hiểm” ở chỗ trong đoạn phim, bà Penelope Fillon nói rất rõ: “Tôi chưa từng làm trợ lý, tùy viên truyền thông hay một việc gì tương tự cho chồng tôi. Khi ông là Thị trưởng Sablé-sur-Sarthe, tôi thích ngồi ở phía cuối khán phòng để nghe mọi người bình luận về những gì ông ấy phát biểu. Tôi cũng từng vài lần đến thăm các hội người cao tuổi và một số tổ chức, nhưng chỉ vậy thôi”.

Trích đoạn phim này đã trở thành thông tin vô cùng quan trọng tố giác bà Penelope Fillon… ngồi chơi hưởng lương thật.

Báo Le Nouvel Observateur phân tích rằng hợp đồng lao động của bà này yêu cầu phải làm việc trong trụ sở của đảng RPR ở thành phố Le Mans, nhưng những người làm việc tại đây khẳng định chưa từng thấy bà Penelope Fillon đến làm việc trong khi bà nhận tổng số lương 831.440 euro (20,2 tỉ đồng) cho nhiều năm làm “cộng sự”.

Việc phanh phui sự việc vẫn chưa dừng ở đó. Ngày 7/2, tuần báo Le Canard Enchaine đã tiết lộ chi tiết vợ ông Fillon nhận khoản trợ cấp thôi việc 45.000 Euro khi kết thúc 2 hợp đồng làm việc vào thời điểm năm 2002, 2013 và mức tiền trợ cấp này vượt xa quy định.

Và những lập luận quanh co

Sau một loạt đòn tấn công bê bối của ông Fillon của truyền thông Pháp, cơ quan Chống tham nhũng và gian lận thuế, tài chính Pháp (OCLCIFF) đã vào cuộc điều tra vợ chồng ông Fillon cũng như 2 người con.

Ngoài ra, bà Penelope Fillon còn bị điều tra việc được hưởng lương khống cho vị trí cố vấn văn chương tại chuyên san La Revue des deux mondes, thuộc sở hữu của doanh nhân Marc Ladreit de Lacharrière, vốn là “bạn thân” của ông Fillon.

Tiêu điểm - Tóm lược bê bối chính trường Pháp của cựu Thủ tướng François Fillon (Hình 2).

 Cựu Thủ tướng François Fillon và vợ. 

Uy tín của ông Fillon giảm đáng kể sau vụ việc này, không chỉ bởi bản thân vụ việc mà còn vì ông Fillon đã quanh co khi đưa ra lập luận bác bỏ cáo buộc.

Hôm 26/1, cựu Thủ tướng Pháp kể với đài truyền hình TF1 rằng từng tuyển dụng “2 người con là luật sư cho một số nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực”.

Ngay sau đó, Le Canard Enchaine đưa tin 2 con của ông là Marie Fillon và Charles Fillon làm trợ lý cho ông khi cả 2 còn đang học và chưa có bằng luật sư.

Nói về bê bối này ông Fillon cho biết: “Đây là một âm mưu nhằm vào ứng viên Tổng thống chưa từng có tiền lệ. Những thông tin công kích tôi không phải từ trên trời rơi xuống mà được chuẩn bị rất kỹ lưỡng”.

Việc tuyển dụng người nhà làm cộng sự không phải là chuyện hiếm ở quốc hội Pháp và luật pháp cho phép điều này.

Theo quy định, mỗi nghị sĩ được cấp một khoản ngân sách để trả lương cho các cộng sự, có thể là thư ký hoặc tùy viên chính trị.

Với khoản tiền cố định này, họ được tự do chọn số người tuyển dụng. Năm 2014, ít nhất 20% hạ nghị sĩ Pháp chọn người thân làm cộng sự (52 người vợ, 60 người con). Tại thượng viện, con số này là 17%.

Tuy nhiên, Pháp quy định không được trả lương quá 4.780 Euro/tháng (chưa trừ thuế) ở Hạ viện và không quá 2.500 Euro/tháng ở Thượng viện.

Ngoài ra, Thượng viện nước này cũng hạn chế mỗi nghị sĩ chỉ được nhận 1 người nhà làm cộng sự. Vì lẽ đó nên để lách luật một số nghị sĩ áp dụng hình thức “tuyển dụng chéo”, tức “tôi tuyển vợ anh, anh tuyển vợ tôi”.

Chắc chắn sau bê bối, con đường chính trị của ông Fillon sẽ gặp nhiều trắc trở.   

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.