Tổng thống Hàn Quốc gặp mặt đảng đối lập mong ‘gỡ’ bê bối

Tổng thống Hàn Quốc gặp mặt đảng đối lập mong ‘gỡ’ bê bối

Thứ 2, 14/11/2016 | 16:23
0
Hôm nay 14/11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đồng ý gặp mặt lãnh đạo đảng đối lập nước này với hi vọng phần nào giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở nước này.

Korea Times dẫn nguồn tin từ Nhà Xanh cho biết Tổng thống Park Geun-hye đã đồng ý gặp mặt bà Choo Mi-ae, lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Hàn Quốc. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/11, nhưng địa điểm và thời gian vẫn chưa được quyết định.

Tiêu điểm - Tổng thống Hàn Quốc gặp mặt đảng đối lập mong ‘gỡ’ bê bối

 Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Choo Mi-ae và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. 

Trước đó, sáng sớm ngày 14/11, bà Choo đã gửi yêu cầu gặp mặt tới Han Gwang-ok, thư ký phụ trách chung các vấn đề của Tổng thống Park. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn diễn ra ở thủ đô Seoul, kêu gọi bà Park từ chức.

Đảng Dân chủ cùng các đảng đối lập khác đã tham gia vào cuộc biểu tình trên, được cho là thu hút hơn 1 triệu người dân Hàn Quốc tham gia.

“Tôi đang tìm cơ hội nói chuyện chân thành với Tổng thống Park để bàn thảo về những phản ứng của công chúng và cùng tìm giải pháp (cho những khủng hoảng chính trị hiện tại”, bà Choo nói trong cuộc họp đưa ra quyết định của Hội đồng Tối cao của đảng Dân chủ.

Trong một diễn biến khác, các công tố viên cho biết, nữ Tổng thống 64 tuổi sẽ bị thẩm vấn trong tuần này liên quan tới vụ khủng hoảng chính trị trong những ngày qua của bà có dính líu tới người bạn thân Choi Soon-sil.

Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul cho biết, các điều tra viên đang cân nhắc khả năng thẩm vấn Tổng thống Park vào ngày 15 hoặc 16/11. Bà là lãnh đạo nhà nước đầu tiên bị điều tra trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã thông báo tới Nhà Xanh rằng quá trình thẩm vấn Tổng thống có thể diễn ra vào ngày 15 hoặc 16/11. Chúng tôi đang đợi phản hồi từ Văn phòng Tổng thống”, nguồn tin từ các công tố viên cho biết.

Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng các công tố viên nên gửi câu hỏi thẩm vấn cho bà Park hoặc tiến hành ở văn phòng riêng của bà thay vì triệu tập đến trực tiếp.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, các công tố viên đang phải chịu áp lực ngày càng lớn trong quá trình điều tra bà Park. Vì thế, việc “ưu ái” bà trong quá trình thẩm vấn có thể gây bức xúc trong dư luận nước này.

“Các công tố viên không nên thẩm vấn bà Park qua hình thức hỏi đáp qua văn bản bởi một người nào đó có thể giúp bà ấy thực hiện điều này, gây ra khó khăn hơn trong việc tìm ra sự thật”, Lee Seok-hyun, người đứng đầu bộ phận điều tra của đảng Dân chủ Hàn Quốc, nói.

Ngoài ra, hai cựu thư ký của bà Park là ông An Jong-beom và Jeong Ho-seong cũng bị bắt giữ vì lạm dụng chức quyền và làm lộ bí mật quốc gia. Hai người này khai rằng họ chỉ thực hiện theo lệnh của bà Park.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Hàn Quốc rúng động vì vụ bê bối của nữ Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park bị cáo buộc cho phép bạn thân, bà Choi Soon-sil, can thiệp, chỉnh sửa những bài phát biểu và thậm chí dính líu cả tới những vấn đề chính trị quan trọng của đất nước.

Vụ bê bối khiến đời sống chính trị Hàn Quốc chao đảo, nhiều quan chức cấp cao từ chức, sự  nghiệp chính trị của bà Park bị lung lay, sau khi hàng chục ngàn người Hàn Quốc đổ xuống đường yêu cầu bà từ chức.

Hiện tại, quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Đây được coi là một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc.

Danh Tuyên

Lạ kỳ biệt đội săn lùng tội phạm tham nhũng tại Hàn Quốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Kể từ khi Hàn Quốc đưa luật chống tham nhũng mới vào thực thi, cụm từ “săn ảnh” ở nước này không chỉ gồm phóng viên ảnh đeo bám người nổi tiếng, mà còn chỉ các cá nhân đi săn tiền thưởng.

Người Hàn Quốc tiếp tục xuống đường, tín nhiệm của TT Park tụt dốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Một cuộc thăm dò của hãng Gallup hôm 4/11 cho biết tỉ lệ tín nhiệm của bà Park đã xuống tới mức kỷ lục 5%, trong đó chỉ còn 1% những người trẻ còn tin tưởng bà.

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Lạ kỳ biệt đội săn lùng tội phạm tham nhũng tại Hàn Quốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Kể từ khi Hàn Quốc đưa luật chống tham nhũng mới vào thực thi, cụm từ “săn ảnh” ở nước này không chỉ gồm phóng viên ảnh đeo bám người nổi tiếng, mà còn chỉ các cá nhân đi săn tiền thưởng.

Người Hàn Quốc tiếp tục xuống đường, tín nhiệm của TT Park tụt dốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Một cuộc thăm dò của hãng Gallup hôm 4/11 cho biết tỉ lệ tín nhiệm của bà Park đã xuống tới mức kỷ lục 5%, trong đó chỉ còn 1% những người trẻ còn tin tưởng bà.

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.