Toyota triệu hồi 185.000 xe trên toàn thế giới

Toyota triệu hồi 185.000 xe trên toàn thế giới

Thứ 5, 04/07/2013 | 16:05
0
Nguyên nhân đợt triệu hồi khối lượng lớn này được Toyota cho biết là để sửa chữa lỗi trục lái.

Trong các dòng xe Toyota triệu hồi đợt này có dòng xe Yaris (hay xe Vitz tại thị trường Nhật Bản) được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2012.

Ô tô-Xe máy - Toyota triệu hồi 185.000 xe trên toàn thế giớiDòng xe Yaris của Toyota

 

Ngoài ra, dòng xe Verso-S cũng nằm trong danh sách triệu hồi. Verso-S hay còn gọi là Lactis được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8/2010 và tháng 8/2011.

Toyota cũng tiết lộ, đợt triệu hồi này có khoảng 130.000 xe tại Nhật Bản, 7.050 xe tại Đức, khoảng 7.000 xe ở Pháp và 74 xe tại Mỹ. Số lượng xe triệu hồi này đều mắc lỗi liên quan đến trục lái.

Khánh Tuân

Toyota, Honda, Nissan thu hồi 3,4 triệu xe

Chủ nhật, 14/04/2013 | 07:50
Gặp trục trặc ở hệ thống túi khí, khoảng 3,4 triệu xe các loại do Honda, Toyota, Mazda và Nissan sản xuất phải nhận chiếu thu hồi.

Toyota mất 16 triệu USD vì lỗi xe

Thứ 4, 10/04/2013 | 16:49
Đó là thông tin được hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản xác nhận.

Toyota mất 1,1 tỉ USD dàn xếp kiện cáo

Thứ 6, 28/12/2012 | 15:37
Do vướng phải hàng trăm đơn kiện của khách hàng, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã phải "cắn răng" chi khoảng 1,1 tỉ USD để dàn xếp sự việc.

Động thái "triệu hồi" của Toyota vẫn nằm trên giấy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Công ty Toyota Việt Nam (TMV) đã có thông báo gửi Cục ĐKVN nêu rõ: TMV sẽ kiểm tra, xử lý, sửa chữa miễn phí cho khách hàng mua phải xe mắc lỗi. Tuy nhiên, đến chiều 8/4,Nguoiduatin.vn liên hệ với các đại lý để hỏi về quy trình đưa xe mắc lỗi đến "khám" thì nhận được câu trả lời: Chưa thấy TMV thông báo gì đến đại lý.