TP.HCM: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết từ ca tử vong đầu tiên

TP.HCM: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết từ ca tử vong đầu tiên

Nguyễn Thị Lành
Chủ nhật, 06/09/2020 | 15:33
0
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khẳng định, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương có thể lên đỉnh dịch vào tháng 11. Nếu các sở ngành và người dân không chủ động phòng chống dịch bệnh sớm, thì thành phố có nguy cơ xảy ra các ổ dịch là rất lớn.

Tử vong vì sốt xuất huyết đầu tiên tại TP.HCM

Theo ThS.BS Lê Hồng Nga -Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm HCDC (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM) cho biết, tháng vừa qua, TP.HCM ghi nhận một bệnh nhân nữ 16 tuổi, ngụ quận 7 tử vong vì sốt xuất huyết. Một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận các trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.

Cũng theo bác sỹ Hồng Nga, sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TPHCM. Trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố đã có 11.999 trường hợp ốt xuất huyết được báo cáo, gồm 6.589 bệnh nhân điều trị nội trú và 5.410 bệnh nhân điều trị ngoại trú. So với năm 2019, số ca sốt huyết năm nay thấp hơn 72%. Số ca bệnh hàng tuần đều ít hơn so với tuần cùng kỳ.

Dự báo trong những tuần sắp tới số ca bệnh sốt xuất huyết hằng tuần tiếp tục tăng theo mùa, giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM thường từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau, với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và 12. Nếu toàn thể cộng đồng không thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, nguy cơ xảy ra các ổ dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM rất lớn.

Sốt xuất huyết khác với các bệnh truyền nhiễm khác và diễn biến nặng thường vào ngày thứ 5 - 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt. Vì vậy, bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm ngay từ đầu để có chiến lược theo dõi và điều trị phù hợp. Không nên vì  Covid-19 mà ngại tới cơ sở y tế khám bệnh vì hiện các cơ sở y tế đã tổ chức khám sàng lọc và tổ chức các quy trình tách biệt bệnh nhân khám thông thường với bệnh nhân có triệu chứng hô hấp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo mọi người dân, khi bản thân hoặc gia đình có người bị sốt cần đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Nếu được chỉ định điều trị tại nhà, cần tuân thủ theo các hướng dẫn của bác sỹ, nếu thấy mệt nhiều, sốt cao hoặc bất cứ bất thường nào, cần đến ngay bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Tin nhanh - TP.HCM: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết từ ca tử vong đầu tiên

TPHCM tập trung phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM).

Bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D (bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) đã cho biết những dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết chuyển biến nặng cần đến ngay cơ sở y tế như sau: ói nhiều, đau bụng nhiều. Có những dấu hiệu xuất huyết: hảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu, đi cầu phân đen, xuất huyết âm đạo ở nữ. Ở trẻ em cần lưu ý dấu hiệu tay chân trẻ lạnh, trẻ hết sốt nhưng vẫn mệt. Khi có dấu hiệu này thì cũng đã trễ vì nguy cơ trẻ đã bị tụt huyết áp, shock.  Người nhà và thân nhân bệnh nhân cần theo dõi phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng chứ không chờ cho đến khi bệnh nhân có dấu hiệu rất nặng rồi mới chuyển bệnh nhân nhập viện.

Ngăn chặn bằng xử phạt vi phạm hành chính

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, thành  đã thực hiện việc áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính của nghị định 176. Theo đó, tại quận Thủ Đức đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm về công tác phòng chống sốt xuất huyết. Trước khi xử phạt, lực lượng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, nếu không chấp hành thì mới áp dụng việc xử phạt.

Tin nhanh - TP.HCM: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết từ ca tử vong đầu tiên (Hình 2).

Nếu không điều trị kịp thời, nhiều trẻ sốt xuất huyết bị sốc nặng

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cũng cho hay, TP.HCM là trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhất tại phía Nam, hội tụ nhiều tầng lớp dân cư từ khắp cả nước về sinh sống làm việc, nên ngành y tế thành phố đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh.  Việc xử phạt hành chính không phải là để thu tiền người dân nộp ngân sách cho nhà nước mà nhằm mục đích làm sao cho những người bị xử phạt và những những người xung quanh thấy trách nhiệm của mình trong việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là những địa điểm như công trình xây dựng, cơ quan tổ chức, nơi tụ tập  nhiều người dân...

Sau khi bị xử phạt hành chính, anh Trần Văn Hiếu, chủ một cơ sở sản xuất lốp xe tại quận Thủ Đức cho biết, trước khi bị xử phạt, anh không để ý tới cơ sở của mình là nơi có nhiều muỗi, loăng quăng, là nơi có nguy cơ phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết... Từ khi xử phạt, anh cũng như những người xung quanh có ý thức cao hơn trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết...

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có quy định rõ tại Điều 11. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch.  Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

Tin nhanh - TP.HCM: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết từ ca tử vong đầu tiên (Hình 3).

Dấu hiệu cảnh báo về sốt xuất huyết

 

Căn cứ theo các quy định trên, dịch sốt xuất huyết đang lan rộng tại một số phường, nếu phường nào có ổ dịch sốt xuất huyết bắt buộc phải phun thuốc, diệt lăng quăng  mà các tổ chức, cá nhân… không tham gia, không hợp tác sẽ bị chính quyền nơi đó căn cứ trên mức độ vi phạm để ra quyết định xử phạt.

 Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế và Trung tâm Y tế quận  Tăng cường công tác truyền thông và kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức cố tình không diệt lăng quăng, không diệt muỗi. Đồng thời về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, sở sẽ tiếp tục kiểm soát điểm nguy cơ, xử lý sớm ổ dịch, vận động người dân tự thực hiện biện pháp phòng chống sốt xuất tại chính ngôi nhà của mình. Truyền thông về các dấu hiệu nặng của bệnh để người dân không chủ quan, đi khám và điều trị kịp thời hạn chế các trường hợp tử vong.

Nguy cơ tử vong khi tự chữa sốt xuất huyết tại nhà

Chủ nhật, 06/09/2020 | 06:00
Sốt xuất huyết theo quan niệm của nhiều người chỉ là sốt đơn thuần và uống thuốc hạ sốt thì sẽ khỏi. Vì vậy, gần đây liên tục xuất hiện những ca tử vong do sốt xuất huyết mà phần lớn người bệnh tự ý dùng thuốc và chữa tại nhà.

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ từ nâng khống thiết bị y tế tại bệnh viện Bạch Mai

Thứ 6, 04/09/2020 | 21:22
Trả lời về vụ nâng khống thiết bị y tế xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã xác định có một số cá nhân có thủ đoạn gian dối, câu kết, hợp thức các thủ tục để nâng khống nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế.

Đồng Nai: Một bệnh nhân tử vong vì bị sốt xuất huyết

Thứ 2, 12/08/2019 | 16:59
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Đồng Nai diễn biến khá phức tạp. Hiện, tỉnh này đã có một ca tử vong.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.