Tp.HCM là hình mẫu nền quốc phòng toàn dân

Tp.HCM là hình mẫu nền quốc phòng toàn dân

Thứ 5, 01/09/2022 | 19:30
0
Bộ Tư Lệnh Tp.HCM  tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2022) và trao tặng Huân chương cho 2 cá nhân.

Sáng nay (1/9), Bộ Tư Lệnh Tp.HCM  tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2022) và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang (LLVT) Tp.HCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tp.HCM khẳng định, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố này vượt qua mọi gian khổ, hy sinh xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Sự kiện - Tp.HCM là hình mẫu nền quốc phòng toàn dân

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, ngày 4/9/1945, chỉ 2 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lâp, LLVT Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (tiền thân của LLVT Tp.HCM) đã ra đời nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Lực lượng nòng cốt là các chiến sĩ Xung phong Công đoàn, với khoảng 6.000 hội viên.

Với khát vọng độc lập, tự do, LLVT Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã kiên cường, bám trụ chiến đấu, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, chiến đấu chống lại quân nhà nghề viễn chinh Pháp.

Ngày 23/9/1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ, LLVT Tp.HCM đã tổ chức hàng loạt đợt tiến công địch, hình thành mặt trận bao vây thực dân Pháp, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của địch, tạo điều kiện để quân và dân Nam Bộ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, LLVT Tp.HCM không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày 30/4/1975, LLVT Tp.HCM hoàn thành nhiệm vụ quân quản, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh. Tiếp đó, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, ngoài thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, LLVT Tp.HCM còn là điểm tựa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, cùng với ngành y tế, LLVT Tp.HCM là lực lượng “đi trước về sau”, tham gia tất cả các mặt trận, công tác phòng chống dịch.

Sự kiện - Tp.HCM là hình mẫu nền quốc phòng toàn dân (Hình 2).

Trong buổi lễ, Bộ Tư Lệnh đã trao bằng khen và tặng quà cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự buổi họp mặt, Đại tá Trần Văn Thân, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tp.HCM chia sẻ ông rất xúc động, phấn khởi xen niềm tự hào về vai trò của lực lượng vũ trang Tp.HCM trong các thời kỳ, nhất là đợt chống dịch vừa qua.  

Đại tá Trần Văn Thân phát biểu: “Trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua, không ít tấm gương của lực lượng vũ trang trong Tp.HCM đã hy sinh. Những tổn thất của nhân dân Thành phố nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng là rất lớn lao, nhưng chính sự hy sinh đó đã đóng góp đó tạo nên cho Thành phố sớm được ổn định và phát triển kinh tế như hôm nay. Tôi rất xúc động!”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tp.HCM.

Đồng thời, khẳng định Tp.HCM luôn là điểm sáng, hình mẫu về nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Nhất là thế trận quân sự và thế trận lòng dân.

Tại buổi họp mặt, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tp.HCM; Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Tp.HCM giới thiệu, ra mắt 2 cuốn sách “Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của LLVT Tp.HCM” và “LLVT trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tp.HCM”.

Ngọc Bích

Ảnh: Sở thú gần 160 tuổi ở TP.HCM chật cứng người dân đổ về chơi lễ

Thứ 5, 01/09/2022 | 13:44
Hàng nghìn người dân TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1) tham quan, vui chơi lễ khiến nhiều khu vực nơi đây đông nghẹt người.

Công an Tp.HCM vẫn cấp căn cước công dân suốt dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ 5, 01/09/2022 | 10:20
Mỗi trường hợp làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được lực lượng công an giải quyết rất nhanh chóng, chỉ khoảng 10 phút là hoàn thành các thủ tục.

Tp.HCM: Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT dịp lễ 2/9

Thứ 4, 31/08/2022 | 21:09
Chiều ngày 31/8, các đơn vị thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS đồng loạt ra quân, triển khai bố trí lực lượng để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường trong kỳ nghỉ lễ 2/9.
Cùng tác giả

Di dời 79 tuyến qua Bến xe Miền Đông mới, doanh nghiệp than khó

Thứ 2, 10/10/2022 | 21:23
Từ ngày 11/10, bến xe Miền Đông sẽ di dời 79 tuyến vận tải hành khách hành khách cố định liên tỉnh qua BXMĐ mới.

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.

Sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh: Đề nghị tạm dừng thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:54
Sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở GTVT TP.HCM đã ra văn bản đề nghị xem xét tạm dừng thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tp.HCM: Đắp chiếu nhiều năm, cầu Tăng Long vẫn chưa có cơ hội hồi sinh

Chủ nhật, 25/09/2022 | 22:13
Người dân sống quanh khu vực cầu Tăng Long, quận 9, Tp.HCM nhiều năm nay đang sống trong cảnh đất đá, khói bụi bay mù mịt mỗi ngày, mong mỏi chờ ngày cầu hồi sinh

Tp.HCM: Nguy cơ mất an toàn từ khu "đất vàng" vừa bị thu hồi

Chủ nhật, 25/09/2022 | 20:11
Khu đất vàng 6300m2 vừa bị UBND Tp.HCM thu hồi nằm trên số 33 đường Nguyễn Du và 34,36,42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1) đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.