Từ khi có lệnh cấm xe tải trên đường Trường Sơn (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất -TP.HCM) từ 6h00 - 22h00 để phân luồng giao thông. Các doanh nghiệp (DN) hoạt động vận tải hàng hóa trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã phản ứng và cho rằng, lệnh cấm trên ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hòa từ sân bay. Hàng hóa có thể bị ngưng trệ, không kịp thời gian vận chuyển đối với những mặt hàng cần chuyển giao gấp.
Nếu cấm xe tải đi qua đường Trường Sơn từ 6h00 – 22h00 hàng ngày thì mọi hoạt động của nhiều công ty vận tải hoàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Trước đó, Sở GTVT TP.HCM có kế hoạch phân luồng lại một số tuyến đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để giảm ún tắc, đảm bảo lưu thông. Cụ thể từ ngày 10/9, đường Trường Sơn (đoạn từ đường Huỳnh Lan Khanh đến nút giao Trường Sơn), sẽ cấm các loại xe ô tô tải lưu thông từ 6h00 – 22h00 theo hướng từ đường Huỳnh Lan Khanh đến nút giao Trường Sơn – Hồng Hà – Bạch Đằng.
Mục đích nhằm hạn chế các xe tải từ hướng quận Tân Bình lưu thông qua đường Trường Sơn để đi ra đường Phạm Văn Đồng.
Theo ông Nguyễn Cao Cường, Tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TSC - 46 Hậu Giang, phường 4 quận Tân Bình), công ty đang phục vụ hàng hóa cho 33 hãng hàng không trong nước và quốc tế với sản lượng 250.000 tấn hàng hóa/năm.
Nếu cấm xe tải đi qua đường Trường Sơn từ 6h00 – 22h00 hàng ngày thì mọi hoạt động của công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ công ty TSC trực tiếp bị ảnh hưởng mà còn kéo theo toàn bộ việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa đến các công ty, nhà máy sản xuất trong khu vực phía Nam bị ảnh hưởng.
Ông Tô Hiến Phượng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, cũng cho rằng việc cấm xe tải lưu thông trên đường Trường Sơn từ 6h00 – 22h00 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với