Philippines tố TQ do thám vị trí đặt tàu ngầm, xâm phạm lãnh hải

Philippines tố TQ do thám vị trí đặt tàu ngầm, xâm phạm lãnh hải

Thứ 6, 10/03/2017 | 09:34
0
Philippines ‘tố’ các tàu khảo sát của Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào vùng biển được Liên Hiệp Quốc công nhận là lãnh hải của mình.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9/3 đã bày tỏ quan ngại về việc các tàu khảo sát Trung Quốc xâm nhập vùng biển được Liên Hiệp Quốc công nhận là lãnh hải Philippines. 

Tiêu điểm - Philippines tố TQ do thám vị trí đặt tàu ngầm, xâm phạm lãnh hải

 Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu trước báo giới ngày 9/3.

“Các tàu khảo sát Trung Quốc bị phát hiện hồi năm ngoái gần Benham Rise, trong lãnh hải của Philippines, cách đảo chính Luzon 250km về phía Đông”, ông Lorenzana cho hay.

Đây là bãi đất ngầm được cho là có trữ lượng lớn khoáng sản và khí tự nhiên. Năm 2012, Ủy ban về Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc đã khẳng định, Benham Rise là chủ quyền không thể  tranh cãi của Philippines.

Vị quan chức quốc phòng này còn nói thêm: “Tôi đã ra lệnh cho hải quân, nếu thấy những tàu khảo sát của Trung Quốc xuất hiện trong năm nay, hãy tiếp cận và xua đuổi chúng khỏi Benham Rise”.

“Điều rất đáng quan ngại là họ có một số tàu khảo sát lúc hoạt động trong khu vực, lúc ở một chỗ suốt một tháng gần như không làm gì. Nhưng chúng tôi tin rằng họ đang khảo sát đáy biển”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh.

Khi được hỏi tại sao các tàu Trung Quốc lại khảo sát ở Benham Rise, ông Lorenzana nói rằng, ông nhận được thông tin họ “đang tìm chỗ để đặt tàu ngầm”.

Theo Reuters, thông tin trên được ông Lorenzana đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau thời gian căng thẳng giữa hai nước liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.  

 

Xem thêm >>> Bị phạt 1500 USD vì cách giết tôm hùm

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.