Theo phán quyết từ hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM trong suốt quá trình xét xử thấy có nhiều vấn đề, tình tiết quan trọng liên quan tới một số bị cáo không thể có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm này. Đồng thời, quá trình điều tra của cơ quan tố tụng chưa toàn diện, làm rõ một số vấn đề liên quan chứng cứ. Do đó HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử "đại án" kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn diễn ra từ ngày 8/6. Đây là vụ án gây thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.
Theo đó có đến 43 bị can ra xét xử là cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan An Giang và TP.HCM, trong tổng số 46 bị cáo hầu tòa, lợi dụng cho phép được tại ngoài, 3 bị can đã bỏ trốn. Con số bị can nguyên là cán bộ hải quan bị truy tố trong phiên tòa này được xem là kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Trong nhóm bị cáo là cán bộ hải quan, có 31 bị cáo trong vụ án này là nguyên cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong quá trình diễn ra phiên tòa sơ thẩm, Cục hải quan An Giang có công văn gửi TAND và Viện KSND TP.HCM kiến nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự của các cán bộ hải quan.
Theo cáo trạng tháng 9/2013, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục hải quan kiểm tra 2 container do Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ( Công ty CPTPCN SG), trụ sở P.Bến Thành, Q.1 do Lê Dũng làm giám đốc ghi xuất khẩu mặt hàng thuốc lá, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỷ đồng.