Tranh chấp thương hiệu, Giấy Vĩnh Tiến 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Tranh chấp thương hiệu, Giấy Vĩnh Tiến 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Thứ 6, 11/11/2016 | 09:06
0
Không những đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng thương hiệu trước thời hạn, Công ty Giấy Vĩnh Tiến có những hành vi gây khó khăn cho TIE Miền Bắc trong kinh doanh, phát sinh tranh chấp thương hiệu.

Ngoài việc vi phạm pháp luật vì đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng thương hiệu (có thu phí) thời hạn 10 năm với Công ty Vĩnh Tiến – TIE, Công ty Giấy Vĩnh Tiến còn có những hành vi gây khó khăn cho TIE Miền Bắc trong kinh doanh khi phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng thương hiệu.

“Vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Sau khi thoái vốn và rời chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) tại công ty Vĩnh Tiến – TIE (sau này đổi tên thành TIE Miền Bắc), ông Lâm An Dậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những động thái gây khó khăn cho TIE Miền Bắc khi gửi công văn đi nhiều nơi để tố cáo doanh nghiệp này “ăn cắp” nhãn hiệu “VINH TIEN” và “VIBOOK” của công ty ông ta. 

Tiêu dùng & Dư luận - Tranh chấp thương hiệu, Giấy Vĩnh Tiến 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

 Việc sử dụng logo hình “con nai nhí” trên sản phẩm của công ty TIE Miền Bắc là không vi phạm nhãn hiệu của công ty Giấy Vĩnh Tiến. Bởi lẽ, nó được cho phép và đăng ký theo đúng qui định pháp luật

Theo ông Dậu nêu trong đơn rằng, ngay sau khi ký hợp đồng, công ty TIE Miền Bắc đã sản xuất hàng loạt sản phẩm in nhãn hiệu VINH TIEN, VIBOOK và cả logo hình con nai (không có trong hợp đồng) mà không thông báo. Hơn thế, cũng không thanh toán bất kỳ khoản phí sử dụng thương hiệu, cũng như không báo cáo số lượng hàng hóa sản xuất, bán ra... Vì vậy, ngày 8/6/2015, công ty Giấy Vĩnh Tiến đã thông báo cho công ty Vĩnh Tiến – TIE về việc chấm dứt “Hợp đồng cho phép sử dụng thương hiệu (có thu phí) nêu trên.

Bà Nguyễn Thị Trang, đại diện được ủy quyền của ông Lâm An Dậu cũng phân tích: Việc sử dụng logo có hình con nai là bất hợp pháp căn cứ theo hợp đồng (HĐ) đã ký. Việc công ty TIE Miền Bắc copy hình con nai và gắn thêm chữ T tạo thành logo “T-hình con nai” là hành vi nhái nhãn hiệu, đã được kết luận xâm phạm. Như vậy, TIE Miền Bắc đã vi phạm điều khoản đã cam kết trong HĐ này (khoản 2, Điều 9), Giấy Vĩnh Tiến căn cứ trên đó để ra thông báo chấm dứt HĐ!

>> Giấy Vĩnh Tiến và cuộc chiến tranh chấp thương hiệu "Con Nai nhí"

Sau khi thông báo chấm dứt HĐ với công TIE Miền Bắc, ngày 27/6/2015, Giấy Vĩnh Tiến đã ký HĐ chuyển nhượng cho ông Lâm An Dậu toàn bộ quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “VINH TIEN" và hình "con nai nhí”, được Cục Sở hữu Trí tuệ cập nhật quyền sở hữu vào 4/8 năm nay.

Từ thời điểm này, cá nhân ông Dậu là chủ sở hữu nhãn hiệu; HĐ giữa Giấy Vĩnh Tiến và TIE Miền Bắc là chuyện của hai DN. Ông Dậu không liên quan và không có trách nhiệm, theo quy định tại khoản 2, Điều 148 Luật Sở hữu Trí tuệ. HĐ sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ có giá trị với bên thứ 3 khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

"Há miệng mắc quai"

Ông Dương Phạm Đăng Khoa, Trưởng ban Pháp chế công ty TIE khẳng định, việc sử dụng logo hình “con nai nhí” trên sản phẩm của TIE Miền Bắc là không vi phạm nhãn hiệu của công ty Giấy Vĩnh Tiến. Bởi lẽ, nó được cho phép và đăng ký theo đúng qui định pháp luật.

Căn nguyên của việc sử dụng logo hình “con nai nhí” trên sản phẩm của TIE Miền Bắc, ông Khoa cho biết: “Ngày 5/12/2014, với tư cách là Chủ tịch HĐTV của công ty Vĩnh Tiến – TIE, ông Dậu đã cho phép dùng hình ảnh ‘con nai nhí’ nằm dưới chữ T trong hình tròn để đăng ký sở hữu trí tuệ cho công ty Vĩnh Tiến – TIE. Ngày 8/1/2015, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ cho công ty Vĩnh Tiến – TIE về mẫu logo này. Vì vậy, việc công ty Vĩnh Tiến – TIE sử dụng mẫu logo có hình 'con nai nhí' trên sản phẩm của mình là được sự đồng ý của ông Dậu”.

Tiêu dùng & Dư luận - Tranh chấp thương hiệu, Giấy Vĩnh Tiến 'vừa đá bóng vừa thổi còi'? (Hình 2).

 Ngày 5/12/2014, với tư cách là Chủ tịch HĐTV của công ty Vĩnh Tiến – TIE, ông Dậu đã cho phép dùng hình ảnh ‘con nai nhí’ nằm dưới chữ T trong hình tròn để đăng ký sở hữu trí tuệ cho công ty Vĩnh Tiến – TIE. 

Ông Trần Thế Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty TIE bức xúc nói: “Tôi rất bất ngờ và sốc khi nghe ông Dậu nói TIE Miền Bắc 'ăn cắp' thương hiệu của công ty Giấy Vĩnh Tiến.

“Vì trong thời gian hợp tác, từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2016, ông Dậu giữ trọng trách cao nhất (Chủ tịch HĐTV) tại công ty Vĩnh Tiến - TIE. Nếu như Vĩnh Tiến - TIE 'ăn cắp' thương hiệu và không trả phí sử dụng thương hiệu cho công ty Giấy Vĩnh Tiến thì ông Dậu phải là người chịu trách nhiệm chính. Với tư cách là Chủ tịch HĐTV sao ông Dậu không chỉ đạo cấp dưới giải quyết mà phải chờ đến khi thoái hết vốn và không còn là Chủ tịch HĐTV của công ty Vĩnh Tiến - TIE thì ông Dậu mới phản ánh vấn đề này?".

Cũng theo ông Khoa, về thanh toán các khoản phí, không phải công ty TIE Miền Bắc không thanh toán phí sử dụng nhãn hiệu cho công ty Giấy Vĩnh Tiến mà là do 2 bên chưa quyết toán hết công nợ trước đó. Vì, trước đó ông Dậu đã ký Hợp đồng cầm cố cổ phiếu của mình tại công ty Giấy Vĩnh Tiến trị giá 10 tỷ đồng cho công ty TIE để đảm bảo thực hiện 03 hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty Giấy Vĩnh Tiến với công ty TIE.

Hiện tại, công ty Giấy Vĩnh Tiến của ông Dậu vẫn còn nợ công ty TIE số tiền trên 700 triệu đồng. Trong hoạt động kinh doanh , để thuận tiện các công ty thường sử dụng phương pháp khấu trừ nghĩa vụ thanh toán cho nhau. Như vậy, không thể nói công ty TIE Miền Bắc không chịu trả phí sử dụng nhãn hiệu cho công ty Giấy Vĩnh Tiến do ông Lâm An Dậu làm người đại diện pháp luật .

Do đó, việc cá nhân ông Dậu cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan “sử dụng” Viện Khoa học Công nghệ để giám định hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu của TIE Miền Bắc ngay sau khi thoái vốn khỏi Vĩnh Tiến – TIE là có dấu hiệu lừa dối trong giao dịch chuyển nhượng vốn góp. 

Và hiện nay TIE Miền Bắc đang cùng với luật sư tư vấn củng cố chứng cứ, tài liệu để kiện ông Lâm An Dậu và nhóm công ty Vĩnh Tiến về việc việc vu khống gây xâm hại đến lợi ích chính đáng của doanh nghiệp chân chính.

“Đồng thời, công ty TIE cũng đang chuẩn bị xử lý các khoản nợ khó đòi từ Công ty Giấy Vĩnh Tiến và số cổ phần của ông Dậu tại công ty Giấy Vĩnh Tiến khoảng 10 tỷ đồng đang cầm cố tại công ty TIE”, ông Vinh cho biết.

Đức Mỹ

Tiền tỷ đóng góp sửa chữa nâng cấp chợ An Đông bị 'ém'? (1)

Thứ 2, 31/10/2016 | 07:03
Năm 2013, với các khoản thu, BQL chợ An Đông đã thu về cho Nhà nước khoảng 219 tỷ đồng từ các tiểu thương. Trong đó cò phần tiền để bảo dưỡng, sửa chữa chợ nhưng đã không thực hiện.

Bất thường, chợ An Đông nâng cấp 2 hạng mục 'nhỏ xíu' gần 10 tỷ (2)

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:38
Gần 10 tỷ đồng sửa chữa nhà vệ sinh, điện động lực, hai hạng mục mà BQL chợ An Đông "chữa cháy" vì bị tiểu thương dí đã có dấu hiệu bất thường và cần được điều tra làm rõ.

219 tỷ thu từ tiểu thương chợ An Đông đang đi về đâu?(3)

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:00
Năm 2013, BQL chợ An Đông thu từ tiểu thương 219 tỷ đồng nộp ngân sách. Song, đến giờ số tiền đó không biết đã đi về đâu trong khi ngôi chợ có “số má” nhất Sài thành đang trong tuổi “xế chiều”.

Lùm xùm chợ An Đông, 'ăn cơm' mà lại quên người 'nấu cơm'

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:57
Các mức thuế, phí tại chợ An Đông luôn cao hơn so với các chợ khác. Bình quân mỗi sạp có mức đóng thuế từ 12 - 25 triệu tùy vị trí, mặt hàng, doanh thu.. nếu không tính kỹ rất dễ bị thua lỗ, đóng sạp.

Chi gần 10 tỷ sửa 2 gói 'nhỏ xíu', BQL chợ An Đông lạm quyền?

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:39
Theo luật sư, quy chế quản lý chợ An Đông có quy định về việc khi nào sử dụng chi trên hạng mức phải tổ chức đấu thầu công khai hay không? Nếu chi sai thì xem như lạm quyền, có dấu hiệu hình sự!

Tiền tỷ đóng góp sửa chữa nâng cấp chợ An Đông bị 'ém'? (1)

Thứ 2, 31/10/2016 | 07:03
Năm 2013, với các khoản thu, BQL chợ An Đông đã thu về cho Nhà nước khoảng 219 tỷ đồng từ các tiểu thương. Trong đó cò phần tiền để bảo dưỡng, sửa chữa chợ nhưng đã không thực hiện.

Bất thường, chợ An Đông nâng cấp 2 hạng mục 'nhỏ xíu' gần 10 tỷ (2)

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:38
Gần 10 tỷ đồng sửa chữa nhà vệ sinh, điện động lực, hai hạng mục mà BQL chợ An Đông "chữa cháy" vì bị tiểu thương dí đã có dấu hiệu bất thường và cần được điều tra làm rõ.

219 tỷ thu từ tiểu thương chợ An Đông đang đi về đâu?(3)

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:00
Năm 2013, BQL chợ An Đông thu từ tiểu thương 219 tỷ đồng nộp ngân sách. Song, đến giờ số tiền đó không biết đã đi về đâu trong khi ngôi chợ có “số má” nhất Sài thành đang trong tuổi “xế chiều”.

Lùm xùm chợ An Đông, 'ăn cơm' mà lại quên người 'nấu cơm'

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:57
Các mức thuế, phí tại chợ An Đông luôn cao hơn so với các chợ khác. Bình quân mỗi sạp có mức đóng thuế từ 12 - 25 triệu tùy vị trí, mặt hàng, doanh thu.. nếu không tính kỹ rất dễ bị thua lỗ, đóng sạp.

Chi gần 10 tỷ sửa 2 gói 'nhỏ xíu', BQL chợ An Đông lạm quyền?

Thứ 2, 05/12/2016 | 15:39
Theo luật sư, quy chế quản lý chợ An Đông có quy định về việc khi nào sử dụng chi trên hạng mức phải tổ chức đấu thầu công khai hay không? Nếu chi sai thì xem như lạm quyền, có dấu hiệu hình sự!
Cùng chuyên mục

Đón chuyến bay từ Tp.Tashkent, Uzbekistan đến Khánh Hòa

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:36
Chuyến bay đầu tiên từ Tp.Tashkent, Uzbekistan đến tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024 đã được các đơn vị tổ chức đón chào.

“Thiên đường” đồ ăn vặt tại thành phố Cảng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 15:00
Đó là khu ẩm thực tại chợ Cát Bi trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, với hàng chục sạp hàng bán cả trăm món ăn vặt nức tiếng thành phố Cảng.

Gần 8 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:56
Vừa qua đội QLTT số 3, Cục QLTT Tp.HCM tạm giữ gần 8 tấn nội tạng động vật không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 550 triệu đồng.

Dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024: Cơ hội và thách thức

Chủ nhật, 05/05/2024 | 07:00
Dù thị trường vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những con số tăng trưởng của ngành hàng tôm và cá tra đã mang lại niềm tin, hy vọng vào sự hồi phục trong năm nay.

Sân bay Điện Biên: Lượng khách tăng vọt trước thềm đại lễ

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:24
Ngành hàng không sẽ bổ sung thêm chuyến bay đến Điện Biên nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong tháng 5.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Nhiều xe ô tô kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:00
Tại Tp.Đà Nẵng, chỉ trong tháng 1 có 9.406 ô tô kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tháng 2 là 10.428 xe và tháng 3 là 11.801 xe.

Thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm Bích Cao White

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:55
Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Công ty TNHH Bích Cao White và Công ty TNHH TM & DV Hải Tâm sản xuất.

Quảng Nam truy thu hàng trăm triệu tiền điện

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:46
Ngày 4/5, theo Công ty Điện lực Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã truy thu 338 triệu tiền điện.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.