Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho hơn 400 cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy

Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho hơn 400 cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy

Thứ 7, 09/09/2023 | 19:58
0
410 sinh viên ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy, khóa 5 và khoá 6 vừa được Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng, trao bằng cử nhân.

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng, trao bằng cử nhân cho 410 sinh viên ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo đại học văn bằng 2 chính quy, khóa 5 và khoá 6.

Giáo dục - Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho hơn 400 cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Trường Đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập nghiên cứu của tân cử nhân. Thầy nhấn mạnh, qua 23 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đang trở thành một trường đại học có uy tín cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành một Trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo, đồng thời nhằm mở rộng hơn nữa quy mô đào tạo, đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển, Trường Đại học Cửu Long tiến hành mở thêm nhiều hệ, nhiều ngành đào tạo, trong đó có ngành ngôn ngữ Anh, đại học văn bằng 2.

Giáo dục - Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho hơn 400 cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy (Hình 2).

Các đại biểu tại lễ trao bằng.

Đối với Khóa 5 và khóa 6 này, khi bắt đầu nhập học, mặc dù chịu ảnh hưởng của các đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn kiên trì phấn đấu, học tập và cho đến nay số sinh viên của khóa tốt nghiệp ra trường là 410 sinh viên/483 sinh viên trúng tuyển nhập học với kết quả: loại xuất sắc, giỏi đạt khá cao.

Hệ đào tạo đại học văn bằng 2 chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 5 và khoá 6 có  410/483  sinh viên đủ điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp, tỷ lệ 84,89%. Đa số học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp. Đặc biệt, có 14 tân cử nhân là tôn giáo, chức sắc nhận bằng tốt nghiệp đợt này.

  • Giáo dục - Trường Đại học Cửu Long trao bằng cho hơn 400 cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy (Hình 3).

    Trao bằng cho cử nhân ngôn ngữ Anh văn bằng 2 chính quy. (Ảnh: Nguyễn Văn Dô).

Để ghi nhận thành tích học tập của sinh viên, Trường Đại học Cửu Long đã khen thưởng cho 7 tân cử nhân tốt nghiệp xuất sắc tiêu biểu. Đó là những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, các tân cử nhân đã đóng góp 45 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường Đại học Cửu Long dành tặng các em sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi, luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập và tặng 19 bộ ghế đá cho nhà trường.

Qua 23 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHCL đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 28.000 cử nhân, kỹ sư và 800 thạc sĩ. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường hàng năm là 95%.

Trọng Nghĩa - Văn Dô

Trường Đại học Cửu Long kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học

Thứ 7, 15/07/2023 | 16:00
Ngày 15/7, Trường Đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học.

Trường Đại học Cửu Long trao học bổng giúp sinh viên học giỏi vượt khó

Thứ 5, 22/06/2023 | 14:00
25 suất học bổng trị giá 146 triệu đồng vừa được Trường Đại học Cửu Long tổ chức trao giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Trường Đại học Cửu Long nhận quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Thứ 4, 28/12/2022 | 15:40
Ngày 28/12, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 7 chương trình đào tạo.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.