Trẻ hóa ly hôn

Trẻ hóa ly hôn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
(nguoiduatin.vn) – Gần đây độ tuổi ly hôn ngày càng trẻ hóa. Số vụ ly hôn do bạo hành gia đình, do một bên ngoại tình có chiều hướng tăng cao. Đó là những tình trạng đáng báo động của các vụ việc ly hôn hiện nay.

Tháng 4/2007, anh M. và chị T. kết hôn với nhau và sinh được 1 con. Thế nhưng, chưa đầy 1 năm sau, chị T. đã viết đơn gửi tòa, yêu cầu được ly hôn. Lúc này, chị T chưa đầy 20 tuổi. Trước đó, vợ chồng chị đã sống ly thân.

Nguyên nhân chị T. quyết định ly hôn cũng giống như cái "cớ" của nhiều cuộc ly hôn khác: Vợ chồng không hòa hợp nhau... Một trường hợp khác là vụ ly hôn giữa chị D. và anh L. Hai người kết hôn đã được hơn 20 năm.

Mâu thuẫn giữa họ phát sinh từ hơn 10 năm nay nhưng nay chị D mới quyết định ly hôn, vì con cái đều đã trưởng thành. Nguyên nhân ly hôn, theo chị D trình bày là do anh L. thay đổi cách sống, uống rượu say về nhà là đánh đập vợ con.

Khi hòa giải lần đầu tại tòa, người chồng đã hứa sẽ khắc phục, sửa chữa, nên chị rút đơn. Thế nhưng vừa về đến nhà, "nguyên đơn" lại tiếp tục bị "bị đơn" đánh đập nên không rút đơn nữa mà tiếp tục yêu cầu tòa thụ lý, xét xử.

Ảnh minh họa

Trên đây chỉ là 2 vụ ly hôn điển hình. Theo đánh giá của TAND, không chỉ số án ly hôn tăng mà điều đáng lưu ý là độ tuổi ly hôn ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt hơn, số vụ ly hôn do bạo hành gia đình, do một bên ngoại tình có chiều hướng tăng cao.

Một thư ký tòa án cho biết, có đến 2/3 các vụ ly hôn là do người vợ đứng đơn. Trường hợp vợ chồng mới sống với nhau chỉ 1 thời gian ngắn, rồi đưa nhau ra tòa ly hôn chiếm khá nhiều, thậm chí có cặp mới chỉ cưới nhau 1 tháng là đã... ra tòa.

Theo ý kiến của nhiều thẩm phán, nguyên nhân các vụ ly hôn về cơ bản đều có những điểm chung: Chồng có bồ, thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn, không quan tâm đến cuộc sống gia đình, vợ con; vợ bị chồng đánh đập, coi khinh.

Cá biệt cũng có trường hợp ly hôn do tư tưởng cần có con trai để nối dõi của người chồng. Đó là khi người vợ chỉ sinh con "1 bề". Ngoài những nguyên nhân nêu trên, còn do cuộc sống hiện đại ngày nay, khi những cuộc hôn nhân của giới trẻ xuất phát từ việc chát, trò chuyện trên internet.

"Những cuộc hôn nhân này thường nhanh đến nhưng cũng nhanh đi vì hai bên chưa hiểu nhau nhiều trong đời sống thực tế" - một thẩm phán nói. Cũng theo vị thẩm phán này, tình trạng công chức, viên chức ly hôn đang tăng lên và chiếm 1/3 số vụ mà vị thẩm phán này thụ lý.

"Số vụ ly hôn tăng hàng năm trước hết là do bản thân mỗi người, mỗi gia đình. Điều này phản ánh ý thức xây dựng hạnh phúc của người chồng, hoặc vợ chưa có. Và sự gia tăng số vụ ly hôn trong các năm đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần quan tâm.

Đó là việc chăm sóc, giáo dục trẻ sau ly hôn, sự xuất hiện các gia đình tái hôn, sự phát triển bền vững và ổn định của gia đình", một cán bộ của Trung tâm Tư vấn pháp luật Phụ nữ (Hội LHPN) cho biết.

Đình Lê

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.