Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc

Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc

Thứ 5, 13/06/2019 | 14:34
0
Sáng ngày 12/6 vừa qua, Bệnh viện Hồng Ngọc đã vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Y tế Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc tới thăm Trung tâm IVF Hồng Ngọc – trung tâm hỗ trợ sinh sản tiêu chuẩn châu Âu hàng đầu tại Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn công tác là ông Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc cùng các thành viên trong đoàn: Giáo sư Vera Adamkova, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề y tế Hạ viện; ông Kamal Farhan, Trưởng tiểu Ban về Kinh tế Y tế, Ủy ban Y tế; bác sĩ nhi khoa Daniel Pawlas, Trưởng tiểu ban về chính sách dược, sử dụng thuốc hợp lý và trang thiết bị; bác sĩ sản khoa Miroslav Janulik, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề y tế Hạ viện cùng sự hiện diện của ông Vitezslav Grepl, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc có sự có mặt của ông Nguyễn Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bác sĩ Từ Đức Sắc - PGĐ bệnh viện; Bác sĩ Ivan Reich - GĐ Trung tâm IVF Hồng Ngọc cùng các bác sĩ của trung tâm.

Truyền thông - Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc

Phái đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Y tế Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc tại cuộc gặp

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Vinh đã giới thiệu về tình hình phát triển hiện tại của Bệnh viện Hồng Ngọc đồng thời cho biết thêm giữa năm 2020, cơ sở 3 của bệnh viện sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng với hệ thống 500 giường bệnh trên tổng diện tích 28,000m2. Với quy mô bệnh viện hiện đại trong tương lai cùng đội ngũ nhân viên y tế chất lượng ca,o ông Vinh bày tỏ hy vọng Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Hà Nội và khu vực lân cận.

Truyền thông - Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc (Hình 2).

Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa đoàn đại biểu Cộng hòa Séc và Bệnh viện Hồng Ngọc

Về Trung tâm IVF Hồng Ngọc, bác sĩ Ivan Reich cho biết trung tâm được thành lập dưới sự hợp tác của Công ty Gyn Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc theo phương châm “tiêu chuẩn và chất lượng châu Âu nhưng giá thành dành cho người Việt”. Nơi đây quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam và Cộng hòa Séc cùng trang thiết bị, máy móc hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu. Hệ thống phòng Lab được trang bị những thiết bị hiện đại chưa phổ biến tại Việt Nam như tủ ấm buồng nhỏ sử dụng công nghệ Time-Lapse trong nuôi cấy và theo dõi phôi, hệ thống máy laser đa điểm hỗ trợ phôi thoát màng…

Truyền thông - Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc (Hình 3).

Bác sĩ Ivan chia sẻ về những thành công của Trung tâm IVF Hồng Ngọc

Bác sĩ Ivan phấn khởi chia sẻ với đoàn về sự thành công của IVF Hồng Ngọc: “Dù mới đi vào hoạt động nhưng trung tâm luôn đứng trong Top đầu những trung tâm hỗ trợ sinh sản chất lượng tại Việt Nam. Nhiều ca bệnh phức tạp đã được đội ngũ bác sĩ IVF Hồng Ngọc điều trị thành công mang lại hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn”.

Đáp lời, bà Vera Adamkova, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề y tế Hạ viện gửi lời chúc mừng tới Bệnh viện Hồng Ngọc và các bác sĩ Trung tâm IVF Hồng Ngọc vì những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trung tâm sẽ phát triển hơn nữa, trở thành đơn vị dẫn đầu lĩnh vực thụ tinh nhân tạo tại Việt Nam. Bà còn động viên các bác sĩ của Trung tâm IVF Hồng Ngọc nỗ lực, tận tâm trong công tác khám chữa bệnh để bệnh nhân luôn nhớ tới là địa chỉ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Truyền thông - Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc (Hình 4).

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Vinh tặng quà lưu niệm tới ông Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc

Trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Ngọc Vinh, bà Adamkova bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có thêm cơ hội hợp tác trong y tế giữa Cộng hòa Séc và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Bà cũng đề xuất Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ trở thành cầu nối để nền y học hai nước được giao thoa và phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Sau cuộc nói chuyện thân mật, đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc đã tham quan Trung tâm IVF Hồng Ngọc – trung tâm IVF tiêu chuẩn châu Âu hàng đầu tại Việt Nam.

Truyền thông - Triển vọng hợp tác y tế giữa Bệnh viện Hồng Ngọc và Cộng hòa Séc (Hình 5).

Bác sĩ Ivan dẫn đoàn đại biểu tham quan Trung tâm IVF Hồng Ngọc

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Y tế Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc tới Bệnh viện Hồng Ngọc nằm trong kế hoạch tìm hiểu và triển khai hợp tác y tế xã hội trong thời gian tới tại Việt Nam. Bệnh viện Hồng Ngọc vinh dự là một trong những địa điểm ghé thăm và làm việc của đoàn. Điều này càng khẳng định được vị thế và chất lượng y tế của Hồng Ngọc nói chung cũng như của Trung tâm IVF Hồng Ngọc nói riêng, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác y tế giữa hai bên trong tương lai.

Thông tin liên hệ

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Add: Số 55 Yên Ninh,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Tel:+(84-4) 3927 5568 ext 0

Thu Hà

Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp Facing the World tổ chức Hội thảo nâng cao chuyên môn Mắt – Tai mũi họng – Phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 6, 26/04/2019 | 09:00
Sắp tới, từ ngày 6/5 - 9/5/2019, tại hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ diễn ra Hội thảo nâng cao chuyên môn Mắt – Tai mũi họng – Phẫu thuật thẩm mỹ của các bác sĩ đến từ tổ chức thiện nguyện Facing the World (FTW). Đây là cơ hội quý giá để các bác sĩ Việt Nam được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia hàng đầu đến từ Anh quốc.

Bệnh viện Hồng Ngọc ứng dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật thẩm mỹ mũi của Hàn Quốc

Thứ 3, 16/04/2019 | 14:28
Ngày 11/04/2019 vừa qua, Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp với các giáo sư đầu ngành tại Hàn Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tổ chức hội thảo “Giới thiệu khóa học chống lão hóa châu Á – Thái Bình Dương lần 2 và tương lai hợp tác”.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...