Câu hỏi về tung tích của ông Trịnh Xuân Thanh đang là mối quan tâm lớn của dư luận. Bởi cho đến thời điểm hiện tại (ngày 15/9 – đã quá hạn triệu tập 2 ngày), ông Thanh vẫn bặt vô âm tín. Ngay lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng chưa trả lời được câu hỏi “ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?”.
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn ĐB Bùi Văn Xuyền (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) và nguyên ĐBQH khóa XIII Nguyễn Ngọc Bảo để cùng mổ xẻ những vấn đề liên quan đến sự việc này.
ĐB Bùi Văn Xuyền cho rằng, công tác quản lý cán bộ của Hậu Giang đang có vấn đề. (Ảnh: Dương Thu).
- Sau nhiều lùm xùm như bỏ lại doanh nghiệp thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng để thăng quan tiến chức, hay đi xe Lexus tư nhân gắn biển xanh sai quy định, ông Trịnh Xuân Thanh đang trong diện bị các cơ quan Trung ương kiểm tra sai phạm nhưng lại bặt vô âm tín. Ông nhìn nhận gì về việc này?
ĐB Bùi Văn Xuyền: Rõ ràng, ý thức của người cán bộ Đảng viên như vậy là không thể chấp nhận được. Một Đảng viên đang chịu sự kiểm tra sai phạm của cơ quan Trung ương, bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng vì nhiều vi phạm mà không có mặt ở cơ quan để làm kiểm điểm, chịu sự kỷ luật của cơ quan, tổ chức Đảng lại mất liên lạc không lý do chính đáng là không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ, ông Trịnh Xuân Thanh đang trốn tránh trách nhiệm. Một người có ý thức rất kém như vậy thì không xứng đáng làm đảng viên. Dù là cán bộ công chức bình thường cũng không chấp nhận được, huống hồ ông này từng làm cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và thuộc diện Trung ương quản lý.
Nếu có nhân cách, phẩm chất của cán bộ công chức thì sẽ ứng xử đàng hoàng. Kể cả khi vi phạm vẫn phải có trách nhiệm kiểm điểm trước cơ quan, chi bộ về hành vi của mình để sửa chữa, phấn đấu thành người tốt. Một khi đã chối bỏ hết, trốn tránh là biểu hiện không phải tư cách cán bộ Đả