Trưa 29/5, ghi nhận 56 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 46 ca

Trưa 29/5, ghi nhận 56 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 46 ca

Thứ 7, 29/05/2021 | 13:13
0
Trưa 29/5, Việt Nam có 56 ca mắc mới, trong đó 49 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 46 ca, Tây Ninh 1 ca, Điện Biên 1 ca, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW 1 ca và 7 ca nhập cảnh.

Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, tính từ 6h đến 12h ngày 29/5, Việt Nam có 56 ca mắc mới (BN6658-6713), trong đó 49 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (46 ca), Tây Ninh (1 ca), Điện Biên (1 ca), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1 ca) và 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1 ca), Bà Rịa-Vũng Tàu (6 ca).

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 5.213 ca ghi nhận trong nước và 1.500 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 3.643 ca.

Thông tin ca mắc mới:

49 ca ghi nhận trong nước

Tây Ninh 1 ca

Ca bệnh BN6659 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; là F1 BN6447, liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1 ca

Ca bệnh BN6662 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: là F1, đã được cách ly trong Bệnh viện.

Điện Biên 1 ca

Ca bệnh BN6667 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 BN4815, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Bắc Giang 46 ca

Ca bệnh BN6668-BN6713 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh BN6658 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 7/5/2021, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ca bệnh BN6660-BN6661, BN6663-BN6666 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngày 27/5, các bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 112 ca; lần 2 là 41 ca; lần 3 là 70 ca. Số ca tử vong là 47 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.896 ca./

Theo Vietnamplus

SeABank ủng hộ gần 1,7 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ 7, 29/05/2021 | 10:20
Ngày 28/5/2021,nhằm chung tay hỗ trợ các công nhân trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngânhàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã trao ủng hộ 600 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19

Thứ 7, 29/05/2021 | 09:47
Theo yêu cầu của Thủ tướng, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn để phòng, chống dịch COVID-19.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.