Trung Quốc bất ngờ cảnh báo về nguy cơ chiến tranh biên giới

Trung Quốc bất ngờ cảnh báo về nguy cơ chiến tranh biên giới

Chủ nhật, 02/08/2015 | 08:20
0
Đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, quân đội nước này đã cảnh báo về những mối nguy hiểm đang gia tăng xung quanh biên giới của quốc gia này.

Tin tức từ Reuters cho hay, quân đội Trung Quốc vừa cảnh báo về những mối nguy hiểm đang gia tăng xung quanh biên giới của quốc gia này, trong đó có Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tuyên bố trên được đưa ra đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc 1/8 trong một bài bình luận của tờ PLA Daily.

Thế giới - Trung Quốc bất ngờ cảnh báo về nguy cơ chiến tranh biên giới

Quân đội Trung Quốc đông và được trang bị ngày càng hiện đại

"Tình hình xung quanh đất nước ta nhìn chung ổn định, nhưng các nguy cơ và thách thức là vô cùng lớn. Khả năng xảy ra biến động và chiến tranh ở ngay trước cửa đang gia tăng", Reuters dẫn lời bài báo viết. "Môi trường an ninh hàng hải dần trở nên phức tạp hơn và những dòng chảy ngầm ở Biển Đông hay Hoa Đông thì trực chờ trỗi dậy".

"Nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất của quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cùng các lợi ích phát triển là vô cùng khó khăn và gian nan", bài báo của PLA nhấn mạnh.

Bên cạnh việc liên tục tăng chi tiêu quốc phòng, Trung Quốc thời gian gần đây khiến cả khu vực và thế giới lo ngại bởi những hành vi gây hấn của mình. Bắc Kinh ngày càng quyết liệt hơn trong tranh chấp chủ quyền với Tokyo liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông. Nước này còn ngang nhiên cải tạo trái phép các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tỏ ra thận trọng hơn trước mối đe dọa từ các phần tử cực đoan ở những quốc gia như Afghanistan, khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, tình trạng bất ổn ở khu vực biên giới giáp Myanmar và Ấn Độ.

Trong một bài viết khác, PLA Daily dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho biết quân đội nước này cam kết "trở thành một lực lượng vì hòa bình, nhưng không bao giờ thỏa hiệp đối với các nguyên tắc cốt lõi".

Thanh Ngọc

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.