Xem thêm >>> Trung Quốc đã tàn phá môi trường sinh thái Biển Đông thế nào? (Kỳ 1)
Trang báo The Huffington Post dẫn lời GS Camilo Mora, Trưởng nhóm nghiên cứu ở ĐH Hawaii (Mỹ) cho biết: “Rất nhiều rạn san hô bị thiệt hại, chúng ta cần phải ngăn cản để chúng khỏi bị tàn phá. Nạo vét là một trong những điều điên rồ nhất làm ảnh hưởng tới các rạn san hô”.
Ông nhắc lại các công trình nghiên cứu trước đó đã chứng minh hoạt động nạo vét xây đảo nhân tạo có thể tàn phá hầu hết các rạn san hô và hệ sinh thái quanh đó đồng thời dẫn đến hậu quả nhiều loài sinh vật bản địa sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Đội tàu nạo vét Trung Quốc ráo riết biến Đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo có đường băng dài 3.000 mét. Trong ảnh là việc xây cất đảo nhân tạo ở Đá Chữ Thập vào cuối năm 2014 - Ảnh: CSIS/Jane’s
Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, tính đến ngày 25/9/2015, khoảng 1,3 km 2 vùng biển bị chiếm dụng để xây đảo, dẫn đến một số lớn rạn san hô tại khu vực này vĩnh viễn biến mất.
Đi kèm với đó là các hoạt động như hút cát để san lấp mặt bằng, nạo vét các rạn san hô dưới đáy biển đã xáo trộn của các lớp trầm tích, đe dọa trực tiếp đến sự sinh tồn của không chỉ san hô mà còn với các sinh vật khác trong khu vực lân cận.
“Các rạn san hô được nạo vét, bị hút lên khỏi đáy biển và được bơm trở lại để bồi đắp mặt đất trên các đảo nhân tạo. Cách làm này đã tạo khoảng trống tại khu đất bị nạo vét dưới biển khiến các lớp trầm tích bị xáo động, chôn vùi và gây chết san hô bằng cách làm mất chức năng tự rửa trôi bùn cát khiến các rạn san hô dễ tổn thương và nhiễm bệnh.
Nghĩa là lượng san hô đã chết thì sẽ không bao giờ có thể hồi sinh. Bên cạnh đó, hoạt động nạo vét san hô cũng gây thiệt hại cho nhiều loài cá do nước biển có chứa cát lẫn vớ